Xã hội

"Bắt nóng" nhiều vụ khai thác đất sét lậu sau phản ánh của Báo Giao thông

01/06/2021, 09:25
image

Sau khi Báo Giao thông phản ánh, lực lượng chức năng đã kiểm tra và phát hiện nhiều đối tượng khai thác đất sét trái phép ở Bình Định.

img

Một điểm khai thác đất sét rầm rộ trên cánh đồng thuộc thôn Thủ Thiện Hạ, xã Bình Nghi. (Ảnh chụp lúc 2h sáng 20/5)

Ngày 1/6, ông Phan Chí Hùng, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định) cho biết, sau khi Báo Giao thông phản ánh tình trạng khai thác đất sét trái phép trên địa bàn, đơn vị đã tiến hành cho kiểm tra, xác minh.

Qua kiểm tra, xác định 2 trường hợp vi phạm là ông Bùi Kế Sự (ở thôn Vĩnh Lộc, xã Bình Hoà, Tây Sơn) khai thác trái phép tại thửa đất số 344, tờ bản đồ số 9 (thôn Thủ Thiện Thượng, xã Bình Nghi) với khối lượng khai thác đất trái phép là 153m3.

Ngoài ra, ông Đoàn Quang Trưởng (ở thôn Thủ Thiện Thượng, xã Bình Nghi) khai thác đất trái phép tại thửa số 343, tờ bản đồ số 9 (thôn Thủ Thiện Thượng) với khối lượng khai thác trái phép là 182m3.

"Hiện nay, chúng tôi đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo đúng quy định đối với 2 trường hợp này. Đồng thời tiếp tục kiểm tra trên địa bàn. Nếu phát hiện vi phạm sẽ lập biên bản xử lý", ông Hùng Khẳng định.

img

img

Cánh đồng ở thôn Thủ Thiện Hạ bị băm nát để lấy đất sét trái phép trong đêm ngày 19 - 20/5

Trước đó, Báo Giao thông đã có loạt bài phản ánh tình trạng khai thác đất sét trái phép ở huyện Tây Sơn. Trong hơn một tháng, PV Báo Giao thông nhiều thời điểm có mặt tại các xã trên địa bàn huyện Tây Sơn ghi nhận nạn đất tặc, khai thác đất sét trái phép, tuồn vào lò gạch diễn ra khá phổ biến.

Điển hình, 20h tối 20/5, tại cánh đồng xã Bình Nghi (Tây Sơn) có ít nhất 3 điểm khai thác đất diễn ra rầm rộ. Nhẩm đếm của PV, trong vòng hai giờ đồng hồ, có đến khoảng 20 lượt xe tải chở đất sét ra khỏi khu vực này. Hoạt động khai thác đất sét trái phép ở đây diễn ra từ 22h đến 3h sáng hôm sau mới dừng lại. Khu vực này hoạt động khai thác đất sét như một điểm mỏ, đại công trường.

Video khai thác đất sét trái phép ở thôn Thủ Thiện Hạ:

Theo người dân địa phương, mỗi sào đất sét, "đất tặc" mua lại chừng 3 triệu đồng, rồi tổ chức, khai thác, bán cho các lò gạch với giá 1,5- 2,2 triệu đồng/xe (chở trung bình 8 khối).

Tình trạng khai thác đất sét trái phép tại huyện Tây Sơn diễn ra ngang nhiên trong thời gian dài trong khi lực lượng chức năng không kiểm tra, xử lý. Điều này gây nên nhiều hệ lụy, trong khi đất tặc ung dung đút túi cả trăm triệu mỗi đêm thì nhà nước thất thoát tài nguyên, thất thu thuế phí, ruộng đồng đào bới nham nhở...

img

Ngoài khai thác đất sét trái phép, các đối tượng còn tổ chức canh phòng, hù dọa, cản trở PV vào tìm hiểu vụ việc. (Trong ảnh: một đối tượng ngăn cản PV vào hiện trường khai thác đất sét trái phép ở thôn Thủ Thiện Hạ đêm 19 - 20/5).

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo kiểm tra, xử lý việc khai thác đất sét trái phép tại xã Bình Nghi và xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn sau phản ánh của Báo Giao thông.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao UBND huyện Tây Sơn chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh nội dung thông tin Báo Giao thông đã phản ánh, khẩn trương làm rõ trách nhiệm và xử lý đối với các tập thể, cá nhân có liên quan (nếu có).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.