An ninh hình sự

Bắt nữ quản lý, 2 nhân viên lễ tân nhà nghỉ có 42 khách “phê” ma túy ở Huế

29/03/2021, 18:48

Nhà nghỉ Phượng Hồng có 42 khách “phê” ma túy ở Huế do nữ 9X quản lý, điều hành và thuê 2 nhân viên lễ tân để bố trí phòng, loa, ống hút thuốc…

img

Cảnh sát bất ngờ kiểm tra nhà nghỉ Phượng Hồng lúc hơn 1h sáng, phát hiện 42 nam nữ đang "phê" ma túy. Ảnh: C.A

Chiều 29/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh triệt xóa tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ Phượng Hồng trên đường Phùng Chí Kiên (TP Huế), bắt giữ 47 đối tượng có liên quan, gồm: 42 đối tượng khách thuê phòng, 4 nhân viên và 1 chủ nhà nghỉ.

Khoảng 1h30 sáng cùng ngày (29/3), lực lượng Công an bất ngờ kiểm tra, phát hiện tại nhà nghỉ trên có 7 phòng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 45/47 đối tượng dương tính với chất ma túy.

img

Hiện trường một trong những phòng nghỉ. Ảnh: C.A

Tang vật thu giữ tại hiện trường 6 gói chứa viên nén và tinh thể màu trắng; 3,5 viên nén màu xanh, 21,1 triệu đồng cùng nhiều dụng vụ phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy và một số tang vật có liên quan khác.

Qua công tác điều tra, bước đầu xác định tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ Phượng Hồng do đối tượng Trần Thị Hồng Nhung (SN 1997) quản lý, điều hành.

img

Cận cảnh hiện trường phòng nghỉ sử dụng trái phép chất ma túy lực lượng chức năng đang kiểm tra . Ảnh: C.A

Nhung đã thuê 2 đối tượng Lê Thiện và Nguyễn Xuân Hà làm nhân viên lễ tân để sắp xếp, bố trí phòng, đèn chiếu sáng, loa, âm ly, các đĩa sứ hình tròn, ống hút thuốc, bật lửa ga, thuốc lá… phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng thuê ở nhà nghỉ nhằm thu lợi bất chính.

Ngoài ra, 2 đối tượng Thiện và Hà còn cấu kết thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho khách có nhu cầu khi đến nhà nghỉ.

Vào thời gian ban đêm, các đối tượng sẽ rủ nhau tụ tập đến nhà nghỉ Phượng Hồng để thuê phòng và cùng sử dụng trái phép chất ma túy.

img

Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế (giữa) trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường. Ảnh: C.A

Hiện, Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.