Pháp luật

Bắt Phó GĐ xả súng vào 2 showroom ô tô lúc rạng sáng

25/02/2016, 17:26

Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) đã ra lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối tượng xả súng vào 2 showroom ô tô.

bat-doi-tuong-xa-sung-vao-2-showroom-oto-luc-rang-
Đối tượng Trần Quốc Huy tại cơ quan công an. Ảnh: Công an quận Cẩm Lệ cung cấp.

Đối tượng bị bắt là Trần Quốc Huy (SN 1988, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng). Tại cơ quan công an, Huy khai nhận mình chính là đối tượng đã bắn nhiều phát súng vào 2 showroom ô tô Huyndai (Công ty CP ôtô Việt Hàn) trên đường CMT8 và đường Phạm Hùng rạng sáng 19/2. Tuy nhiên, Huy tỏ vẻ bất hợp tác khi được hỏi về nguyên nhân gây ra vụ xả súng.

Trước đó, khoảng 3h sáng 19/2, Công an quận Cẩm Lệ nhận được tin báo về việc 2 showroom nói trên vừa bị 1 người dùng súng bắn nhiều phát vào trong. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều tấm kính cường lực bao quanh 2 showroom vỡ tung.

bat-doi-tuong-xa-sung-vao-2-showroom-oto-luc-rang-
Kính cường lực của showroom ôtô vỡ nát. Ảnh: Công an quận Cẩm Lệ cung cấp.

Khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an ghi nhận có tổng cộng 7 phát súng bắn vào 2 showroom. Thời điểm nổ súng ở 2 nơi này cách nhau chỉ 10 phút.

Trích xuất camera của 2 showroom, cơ quan công an xác định thời điểm xảy ra vụ nổ súng, có 1 xe ôtô màu trắng phóng qua rất nhanh trước hiện trường.

Tiếp tục xem hình ảnh từ camera của Trạm thu phí TX. Điện Bàn (Quảng Nam), cơ quan điều tra nhận thấy không lâu sau khi vự việc xảy ra, 1 chiếc xe giống hệt xe màu trắng nói trên mang BKS 43A – 097.65 tiến vào trạm. Khi nộp phí, tài xế mở kính xe bên tay lái, ngoái nhìn phía sau quan sát, thăm dò.

Xét thấy đối tượng này mang nhiều vẻ khả nghi, chiều 20/2, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cẩm Lệ đến nhà chủ xe BKS 43A – 097.65 kiểm tra. Tại thời điểm khám xét, trên chiếc ôtô còn còn chứa 1 khẩu súng cùng nhiều viên đạn. Chủ nhân chiếc xe chính là Trần Quốc Huy.

Qua xác minh, đối tượng Huy hiện là Phó GĐ Công ty Hưng Gia Thịnh (kinh doanh mặt hàng làm từ gỗ) tại Đà Nẵng.

bat-doi-tuong-xa-sung-vao-2-showroom-oto-luc-rang-
Súng, băng đạn bi cùng các bình CO2 nhỏ được cơ quan công an thu giữ. Ảnh: Công an quận Cẩm Lệ cung cấp.

Tại cơ quan điều tra, Huy khai nhận mua khẩu súng qua mạng Internet với giá gần 5 triệu đồng cùng 286 viên đạn bi. Huy còn mua thêm các bình khí CO2 gắn vào súng để tạo lực hơi đẩy đạn. Đây là loại súng có sức công phá mạnh, nhưng không gây phát ra âm thanh nên khó phát hiện. Toàn bộ tang vật đã được tịch thu phục vụ công tác điều tra.

Công an quận Cẩm Lệ đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ nguyên nhân, mục đích vụ xả súng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.