An ninh hình sự

Bắt quả tang 2 đối tượng bơm nước vào bụng 14 con heo

30/08/2016, 13:37
image

Để tăng trọng lượng, chủ đàn heo đã thuê người bơm nước vào bụng heo trước khi đem giết mổ.

bat-qua-tang-hai-doi-tuong-bom-nuoc-vao-bung-heo

Vì lợi nhận, nhiều đối tượng vẫn bất chấp pháp luật, bơn mước vào bụng heo để tăng trọng lượng trước khi giết mổ

Ngày 30/8, tin từ Chi cục quản lý thị trường (QLTT) Vĩnh Long cho biết, vừa quyết định xử phạt hành chính 6 triệu đồng đối với các đối tượng tổ chức bơm nước vào bụng heo để tăng trọng lượng trước khi giết mổ.

Trước đó, khoảng 16h40 ngày 29/8, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4 thuộc Chi cục QLTT Vĩnh Long đã phối hợp với Cảnh sát kinh tế Công an Vĩnh Long kiểm tra xe tải 65K- 6320 chở heo đang đậu tại số 59 tổ 4 ấp Thành Trí, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân và bắt quả tang hai người đang tổ chức bơm nước vào bụng đàn heo 14 con.

Hai người này là Phạm Văn Đăng (1978, ngụ ấp Thành Phú, xã Thành Lợi) và Nguyễn Văn Kiếm Anh (SN 1998, ngụ ấp Thành Trí, xã Thành Lợi). Tài xế của chiếc xe này là Đặng Thanh Phong (ngụ Cái Vồn, thị xã Bình Minh).

Đoàn kiểm tra, phát hiện Đăng và Lợi đang thực hiện hành vi dùng dây thừng cột treo mõm heo vào thành xe tải, dùng thanh sắt chữ T nong miệng heo để bơm nước vào bụng. Dụng cụ để bơm nước vào bụng heo, là hệ thống bơm điện qua bình ắc quy có ống thun đã được lắp đặt sẵn. Qua làm việc, 2 đối tượng khai nhận được thuê thực hiện việc bơm nước vào heo với giá 50.000 đồng/ người.

Tổ kiểm tra đã tạm giữ giấy kiểm định xe tải. Đồng thời, mời chủ đàn heo đến làm việc. Riêng 14 con heo, giao cho Trạm Thú y Bình Tân kiểm soát, quản lý việc giết mổ đúng quy định.

Sáng 30/8, ông Nguyễn Văn Chương (chủ xe, ngụ ấp Thành Phú, xã Thành Lợi), đồng thời là chủ đàn heo đã đến Đội QTTT số 4 làm việc. Ông Chương thùa nhận, do thấy nhiều người bơm nước vào bụng heo rồi hạ giá bán nên làm theo.

Chi cục QLTT đã ra quyết định xử phạt 6 triệu đồng, về hành vi cố tình đưa nước vào động vật trước khi giết mổ.

Theo ông Trần Quốc Linh, Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT Vĩnh Long, hành vi bơm nước vào bụng heo để tăng trọng lượng tuy không mới nhưng vì lợi nhuận nên tình trạng này vẫn còn xảy ra phức tạp, tinh vi. Bên cạnh đó, mức phạt đối với hành vi này còn nhẹ, chưa đủ mức răn đe nên nhiều đối tượng vẫn lén lút thực hiện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.