An ninh hình sự

Bắt quả tang 2 đối tượng sản xuất súng tại nhà

27/05/2017, 11:02

Công an Đà Lạt đang điều tra, làm rõ mục đích sử dụng các loại vũ khí thu giữ được trên địa bàn.

-0149311

Tang vật bị cơ quan điều tra thu giữ

Ngày 27/5, VTC news dẫn nguồn tin từ Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đang tiến hành làm rõ vụ tàng trữ vũ khí trái phép tại nhà của ông Nguyễn Văn Dũng (47 tuổi, trú đường Hà Huy Tập) và Nguyễn Minh Phước (23 tuổi, trú đường Nguyễn Hoàng, huyện Đạ Tẻh).

Trước đó, vào chiều 25/5 qua kiểm tra hành chính tại nhà số nhà 59E đường Nguyễn Hoàng, phường 7, lực lượng Công an thành phố Đà Lạt đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Phước đang sản xuất, sử dụng súng tự chế trái phép.

Qua khai thác, Phước khai nhận đã mua các dụng cụ như bầu hơi và bơm tại một cửa hàng điện nước tại phường 7, Đà Lạt. Nòng súng bằng ống kim loại đặt mua trên mạng rồi về tự chế, mục đích “phòng thân” khi cần thiết.

Đây là một trong những loại súng tự chế có mức độ sát thương cao, thường dùng để săn bắn.

Thông tin đăng tải trên báo Vietnam+ cho biết thêm, cùng thời điểm trên, Công an Đà Lạt cũng phát hiện tại nhà Nguyễn Xuân Dũng (sinh năm 1970, đường Hà Huy Tập, phường 3, thành phố Đà Lạt) 3 khẩu súng cồn tự chế đã hoàn thiện và nhiều bộ phận để lắp ráp súng cồn và đạn bi kèm theo.

Ngoài ra, cơ quan Công an thu giữ một khẩu súng bắn điện (còn nguyên hộp), hai dùi cui điện, 10 bình xịt hơi cay và nhiều dao, côn các loại.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.