An ninh hình sự

Bắt quả tang 2 mẹ con tàng trữ 60 triệu đồng tiền giả

09/05/2018, 08:13

Được một người Trung Quốc cho 60 triệu đồng tiền giả, 2 mẹ con đang nhờ người tiêu thụ thì bị bắt quả tang.

HD854

Số tiền giả bị lực lượng chức năng thu giữ (Ảnh minh họa)

Ngày 8/5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an tỉnh Hải Dương cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Đồng Thị Miền (SN 1952) và Dương Thị Thoa (SN 1976), đều trú tại thôn Lũy Dương, xã Gia Lương, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, để điều tra về hành vi tàng trữ tiền giả.

Theo đó, khoảng 11h20 ngày 5/5, tại thôn Lũy Dương, xã Gia Lương, huyện Gia Lộc, các lưc lượng của Công an tỉnh Hải Dương gồm: Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Phòng An ninh kinh tế (PA81) phối hợp với Công an xã Gia Lương, bắt quả tang hai mẹ con bà Miền và Thoa tàng trữ gần 60 triệu đồng tiền giả (gồm 3 tập tiền, mỗi tập gồm 100 tờ tiền có mệnh giá 200.000 đồng).

Tại cơ quan công an, bà Miền và Thoa khai nhận: có quen biết một đối tượng người Trung Quốc từ việc buôn bán ở cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) cách đây 30 năm. Thời gian vừa qua, bà Miền bị bệnh tiểu đường và phải điều trị tại bệnh viện Đa khoa Gia Lộc (Hải Dương).

Ngày 3/5, người đàn ông người Trung Quốc đến bệnh viện thăm bà Miền và “biếu” số tiền giả trên cho bà chữa bệnh. Sau đó, bà Miền cầm số tiền giả về nhà nói với Thoa và bảo con gái cất giấu ở khu vực bờ đê thôn Lũy Dương, xã Gia Lương cách nhà 500 mét.

Đến trưa ngày 5/5, khi bà Miền cùng con gái nhờ một người làm nghề xe ôm tiêu thụ số tiền giả thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.