An ninh hình sự

Bắt quả tang 20 phương tiện đang khai thác cát trái phép trên sông Tiền

23/12/2019, 17:24

Các đối tượng đã lợi dụng đêm tối thực hiện hành vi khai thác cát trái phép trong một thời gian dài.

img
Thủy đoàn trưởng Thủy đoàn II Cục Cảnh sát giao thông vừa ra quân triệt phá thành công 3 nhóm khai thác cát trái phép.

Ngày 23/12, Thiếu tá Tô Quang Minh, Thủy đoàn trưởng Thủy đoàn II Cục Cảnh sát giao thông cho biết, đơn vị vừa ra quân bắt quả tang 3 nhóm khai thác cát trái phép có quy mô lớn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h sáng 21/12, Thủy đoàn II Cục CSGT bắt quả tang 20 phương tiện có trọng tải từ 10 đến 270 tấn đang có hành vi hút và vận chuyển cát trái phép trên sông Tiền phía hạ lưu cầu Mỹ Thuận.

Khi lực lượng chức năng áp sát, các phương tiện đã hút được từ 1,5 - 30m3 cát/phương tiện.

img
Việc khai thác trái phép đã được các đối tượng thực hiện trong thời gian dài.

Thời điểm bắt quả tang, các chủ phương tiện không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản; giấy đăng ký đăng kiểm phương tiện, bằng thuyền trưởng, giấy chứng chỉ chuyên môn,...

Qua đấu tranh, 37 đối tượng là chủ phương tiện, công nhân làm việc trên tàu cho khai nhận đã thực hiện việc khai thác trái phép trong thời gian dài. Số cát này được mang đi tiêu thụ ở các tỉnh lân cận.

Ngành chức năng đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ các phương tiện để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, tháng 5/2019, Thủy đoàn II phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông đấu tranh thành công chuyên án về kinh doanh, vận chuyển, mua bán xăng dầu giả do đối tượng Trịnh Sướng (ngụ tỉnh Sóc Trăng) cầm đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.