Pháp luật

Bắt quả tang 3 đối tượng "ôm" 20 bánh heroin

15/11/2014, 19:40

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vừa phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma tuý - Bộ Công an bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển 20 bánh bánh heroin cùng rất nhiều ngoại tệ.

Đối tượng và tang vật tại cơ quan điều tra
Đối tượng và tang vật tại cơ quan điều tra

Bộ tư lệnh Cảnh sát biển (Bộ Quốc Phòng) cho biết, vào tối ngày 12/11 tại khu vực ngã tư Phạm Hùng - Trần Duy Hưng (Hà Nội), Phòng phòng chống tội phạm ma tuý – Bộ tư lệnh Cảnh sát biển phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma tuý - Bộ Công an đã bắt giữ được 3 đối tượng nằm trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy với số lượng lớn.

Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng phòng chống tội phạm ma tuý (Bộ tư lệnh Cảnh sát biển) phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma tuý (Bộ Công an) đã nắm thông tin về đường dây ma túy này nên đã nhanh chóng cho xác lập chuyên án 114Q.

Thực hiện chuyên án 114Q, ngay sau khi nhận được nguồn tin trinh sát, vào hồi 19h30" ngày 12/11 vừa qua, lực lượng chức năng đã phối hợp bắt quả tang 3 đối tượng là Tạ Thị Minh (SN 1984) và Tạ Thị Kim (SN 1988, đều trú tại Sơn La), đối tượng còn lại là Nông Văn Quảng (SN 1956, trú tại Thái Nguyên) đang tàng trữ, vận chuyển 20 bánh heroin, ngoài ra các đối tượng còn mang theo một lượng ngoại tệ lớn.

Tang vật được cơ quan chức năng thu giữ gồm: 20 bánh hêrôin, 900 USD, 4 điện thoại di động và 2 xe ô tô.

Việc chuyên án 114Q mới được xác lập và nhanh chóng phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy đặc biệt nghiêm trọng trên cũng chính là thành tích chào mừng Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập lực lượng chuyên trách phòng chống tội phạm ma túy Cảnh sát biển Việt Nam.

Hoài Thu

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.