An ninh hình sự

Bắt quả tang cặp đôi truyền đạo "Hội thánh đức chúa trời"

08/05/2018, 11:40

Đang truyền đạo Hội thánh đức chúa trời, đôi nam nữ bị lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang.

Cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu băng rôn tr

Cơ quan công an thu giữ nhiều băng rôn, khẩu hiệu, tài liệu về Hội thánh đức chúa trời tại nơi ở của đôi nam nữ ở Yên Bái

Ngày 8/5, Công an thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái) cho biết vừa bắt quả tang 2 đối tượng Đào Xuân Giáp (SN 1984), trú tại tổ 73, phường Yên Ninh, TP. Yên Bái và Phạm Ngọc Châu (SN 1997), thường trú tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định (tạm trú tại phường Đồng Tâm, TP. Yên Bái) đang có hành vi truyền đạo trái phép.

Theo đó, khoảng 20h30 ngày 6/5, khi 2 đối tượng trên đang tuyên truyền về Hội thánh đức chúa trời cho ông Lưu Đại Định, trú tại tổ 55, phường Nguyễn Thái Học, TP. Yên Bái thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Đào Xuân Giáp

Đối tượng Đào Xuân Giáp từng nhiều lần bị nhắc nhở, răn đe, ký cam kết không tái phạm việc truyền đạo Hội thánh đức chúa Trời

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 1 cuốn sổ kinh thánh về Đức chúa trời, 1 máy tính bảng chứa nhiều video về Hội thánh đức chúa trời.

Ngay lập tức, công an TP. Yên Bái đã tổ chức khám xét nơi ở của 2 đối tượng Giáp và Châu, thu giữ nhiều sách kinh thánh, sách viết về hội này; băng rôn, khẩu hiệu, trang phục thánh lễ, một số tiền mặt và tài liệu ghi chép họ tên, địa chỉ, số điện thoại của những người đã được tiếp xúc, tuyên truyền và tham gia trên địa bàn cùng các tỉnh lân cận.

Phạm Ngọc Châu

Đối tượng Phạm Ngọc Châu

Được biết, Giáp từng nhiều lần bị cơ quan chức năng gọi hỏi, răn đe và ký cam kết không tái phạm hành vi  truyền đạo trái phép về Hội thánh đức chúa trời.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.                                    

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.