An ninh hình sự

Bắt quả tang nhiều đối tượng lợi dụng cổ vũ SEA Games 30 để đốt pháo

12/12/2019, 11:08

Hàng loạt đối tượng ở Quảng Bình bị bắt quả tang khi đang đốt pháo trái phép.

img
Đối tượng Phan Tại Sắc và Trương Thiện Nhân bị bắt quả tang khi đang đốt pháo.

Ngày 12/12, nguồn tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết: Vào tối 10/12, lực lượng công an các địa phương đã huy động tối đa lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho người dân tham gia cổ vũ, ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá ở SEA Games 30. Thông qua công tác tuần tra, lực lượng công an các địa phương đã bắt quả tang nhiều đối tượng có hành vi vi phạm về pháo.

img
Võ Việt Long đọc kiểm điểm trước quần chúng nhân dân về hành vi đốt pháo gây mất an ninh trật tự

Điển hình là vào 21h45″, tại tổ dân phố Đồng Hải, phường Hải Đình, lực lượng Công an TP. Đồng Hới đã bắt quả tang đối tượng Phan Tại Sắc (SN 1987, trú tại TDP Đồng Hải) có hành vi tàng trữ trái phép 01 hộp pháo hoa loại 36 quả xuất xứ Thái Lan, có trọng lượng 1,2kg.

Cùng thời điểm trên, tổ công tác khác của Công an TP. Đồng Hới cũng phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng gồm: Nguyễn Đức Ban (SN 1975 trú tại thôn 7, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch) có hành vi đốt pháo trái phép tại địa bàn thôn 6, xã Lộc Ninh và đối tượng Trương Thiện Nhân (SN 2000, trú tại thôn Đức Hoa, xã Đức Ninh, TP. Đồng Hới) có hành vi đốt pháo trái phép tại khu vực Bến xe Đồng Hới.

Tại tiểu khu 3, thị trấn Hoàn Lão, tổ công tác Công an huyện Bố Trạch đã phát hiện, bắt quả tang Võ Việt Long (1988, trú tại tiểu khu 3, thị trấn Hoàn Lão) đang đốt 01 hộp pháo loại 36 quả. Sau đó, Công an huyện đã hoàn thiện hồ sơ, xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật, đồng thời, tổ chức cho Võ Việt Long kiểm điểm trước toàn thể nhân dân trong tiểu khu về hành vi sử dụng pháo trái phép.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.