An ninh hình sự

Bắt quả tang tàu sắt khai thác trộm cát gần 270m3 trên sông Cửa Đại

30/04/2019, 17:58

Công an huyện Bình Đại bắt quả tang tàu cát của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Sông Lam khai thác gần 270m3 cát trái phép.

img
Bắt quả tang tàu cát khai thác cát trái phép trên sông Cửa Đại. Ảnh.C.A

Chiều 30/4, Công an huyện Bình Đại (Bến Tre) cho biết, đã lập biên bản tạm giữ tàu cát của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Sông Lam do khai thác trái phép gần 270m3 trên tuyến sông Cửa Đại.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 5h sáng 29/4, Công an huyện Bình Đại phát hiện tàu sắt mang BKS BTr-7021 của chi nhánh Công ty Sông Lam đang khai thác cát trái phép trên tuyến sông Cửa Đại thuộc xã Bình Thắng, huyện Bình Đại. Qua kiểm tra trên tàu có 3 người gồm: Trương Văn Lên (SN 1983, ngụ xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm, Bến Tre), Nguyễn Thanh Ni (SN 1994, ngụ xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm) và Hồ Minh Hải (SN 1980, ngụ xã Nhơn Thạnh, TP. Bến Tre).

Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận điều khiển tàu sắt từ TP. Bến Tre xuống huyện Bình Đại để khai thác cát. Khi đang khai thác được gần 270m3 cát thì bị lực lượng chức năng bắt giữ và lập biên bản quả tang.

Được biết, sau khi tàu bị bắt, hàng chục người dân ở ấp 5 và ấp 6 (xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm) kéo ra vây chiếc tàu. Nguyên nhân do nghi tàu này trộm cát ngày 11/8/2018. Tuy nhiên qua làm việc công ty này không thừa nhận đã trộm cát vào thời điểm đó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.