An ninh hình sự

Bắt quả tang xe taxi chở 7 người định xuất cảnh trái phép sang Campuchia

03/07/2020, 20:19

Lực lượng chức năng phát hiện 7 người trên taxi có ý định xuất cảnh trái phép qua Campuchia.

img
Các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép. Ảnh C.K

Ngày 3/7, nguồn tin Báo Giao thông, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang vừa bắt giữ 8 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Theo đó, khoảng 2h ngày 2/7, trong lúc tuần tra Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 số 7 phát hiện xe taxi Mai Linh, BKS 67A-083.04 do tài xế Quang Tấn Hồng Công (SN 1987, ngụ tỉnh An Giang) điều khiển, có biểu hiện nghi vấn nên dừng phương tiện kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ, phát hiện 7 người trên taxi gồm: Lê Ngọc Loan (SN 1999, ngụ huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp); Trần Thị Yến Nhi (SN 1999, ngụ thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương); Nguyễn Thị Tố Như (SN 2004); Phạm Thị Ngọc Quỳnh (SN 2003); Trần Thị Tuyết Nhung (SN 1984, cùng ngụ tỉnh Tây Ninh); Trịnh Thị Thương (SN 1994, ngụ tỉnh Quảng Trị) có ý định xuất cảnh trái phép qua Campuchia.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình tiến hành xử phạt 5 triệu đồng đối với đối tượng Lê Ngọc Loan về hành vi đưa người xuất cảnh trái phép, cảnh cáo đối với các đối tượng còn lại, đồng thời trục xuất khỏi khu vực biên giới.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 1/7, lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình phát hiện Nguyễn Thị Phương Ly (SN 1997, ngụ tỉnh Nghệ An) có hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Đối tượng sau đó được đưa đi cách ly theo quy định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.