Pháp luật

Bắt sát thủ máu lạnh, giết 3 người cướp tài sản

26/10/2014, 15:27

Bước đầu, Nam đã khai nhận hành vi giết người cướp tài sản bằng những thủ đoạn giống nhau là đưa nạn nhân đến nơi vắng sau đó ra tay sát hại để cướp tài sản, đặc biệt là xe mô tô.

Hiện trường vụ án giết lái xe ôm cướp tài sản
Hiện trường một vụ án giết lái xe ôm cướp tài sản do Nam gây ra

Tối ngày 25/10, Thượng tá Đinh Văn Thảnh - trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh Tiền Giang cho biết, sau một thời gian điều tra, cơ quan này đã bắt được hung thủ giết 3 người cướp tài sản trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, sát thủ máu lạnh giết người cướp tài sản bị bắt khẩn cấp là Nguyễn Hoài Nam, 20 tuổi (ngụ ấp Long Thạnh xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) khi đang lẩn trốn tại tỉnh Ninh Thuận.

Hiện, các trinh sát Phòng (PC45) đang di lý đối tượng Nam về Tiền Giang để điều tra hành vi giết người cướp tài sản.

Bước đầu, Nam đã khai nhận hành vi giết người cướp tài sản bằng những thủ đoạn giống nhau là đưa nạn nhân đến nơi vắng sau đó ra tay sát hại để cướp tài sản, đặc biệt là xe mô tô.

Nạn nhân đầu tiên là anh Trần Trung Hoàng, 45 tuổi (ngụ xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho), bị hung thủ giết hại vào đêm 10/9.

Nạn nhân thứ hai là anh Lê Hoàng Thanh, 33 tuổi (ngụ ấp Giáp Nước, xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho) hành nghề chạy xe ôm vào ban đêm, bị giết vào đêm 16/10.Điều đặc biệt là nạn nhân thứ hai bị giết cách hiện trường vụ thứ nhất chưa đầy 1km trên cùng 1 tuyến đường.

Nạn nhân thứ ba là anh Trần Văn Lâm, 42 tuổi (ngụ ấp 1 xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho) cũng hành nghề chạy xe ôm và bị sát hại lúc rạng sáng ngày 20/10. Cả 3 nạn nhân trên đều bị đâm chết sau đó cướp xe cùng tài sản cá nhân.

Hiện, Phòng (PC45) công an tỉnh Tiền Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Theo Dân Trí

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.