An ninh hình sự

Bắt "siêu trộm" 9x chuyên trộm cắp tại Thái Bình

05/04/2019, 13:35

Lợi dụng sơ hở của người dân, Huy đã gây ra 11 vụ trộm cắp tại tỉnh Thái Bình. Số tài sản trộm cắp được Huy mang bán để lấy tiền sử dụng ma tuý.

img
Một số tang vật của vụ án

Ngày 5/4, Công an huyện Hưng Hà cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nghi can Đinh Văn Huy (SN 1998, trú tại xã Văn Lang, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) về tội trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu của Cơ quan điều tra, sau khi sử dùng chiếc xe máy biển số 17L2 - 7917 mua lại được của Huy, ông Nguyễn Quốc Đạt (trú tại khu Thọ Mai, thị trấn Hưng Hà) nghi ngờ đây là tài sản do Huy trộm cắp mà có nên đã trình báo và giao nộp chiếc xe gắn máy cho cơ quan công an.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Hưng Hà đã xác minh, làm rõ đối tượng gây ra vụ trộm cắp chiếc xe máy trên là Đinh Văn Huy (SN 1998, trú tại xã Văn Lang, huyện Hưng Hà) nên đã lập tức bắt giữ.

Đấu tranh ban đầu, Đinh Văn Huy khai nhận từ cuối năm 2018 đến nay, Huy đã tự mình thực hiện 11 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Hưng Hà. Số tài sản trộm cắp được Huy mang bán để lấy tiền sử dụng ma tuý và tiêu xài.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà đang mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.