An ninh hình sự

Bắt "siêu trộm" dỡ mái tôn, trộm 80 điện thoại trị giá 400 triệu

05/07/2019, 12:16

Chủ cửa hàng điện thoại kiểm tra camera thì không thấy được hình ảnh, chạy về nhà thì phát hiện số điện thoại di động ở cửa hàng bị trộm sạch.

img
Cửa hàng bị trộm đột nhập lấy 80 điện thoại di động

Ngày 5/7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an huyện Quế Sơn đang tạm giữ hình sự đối với Lê Nho Trung (18 tuổi, trú xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Vụ trộm xảy ra vào khoảng 23h50 ngày 22/6, thời điểm này, anh Nguyễn Duy Thuận (35 tuổi, trú xã Hương An, huyện Quế Sơn) về nhà cha mẹ tại xã Quế Cường (huyện Quế Sơn).

Khoảng 1h30 ngày 23/6, anh Thuận mở điện thoại kiểm tra hình ảnh camera ở cửa hàng và không phát hiện điều gì bất thường. Đến khoảng 14h cùng ngày, anh Thuận mở camera cửa hàng lên xem tiếp thì không thấy được hình ảnh truyền về.

Thấy bất thường, anh Thuận quay về cửa hàng thì phát hiện toàn bộ 80 chiếc điện thoại di động trị giá 400 triệu đồng cùng 2 triệu đồng tiền mặt, 12 triệu đồng tiền card điện thoại đã bị trộm hốt sạch. Tại cửa hàng, mái tôn và la phông bị kẻ gian dỡ đi để đột nhập vào cửa hàng.

Làm việc với cơ quan Công an, bước đầu Trung khai nhận là người thực hiện vụ trộm cắp tại cửa hàng dịch vụ cầm đồ Duy Thuận.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.