An ninh hình sự

Bắt tài xế xe 16 chỗ gây tai nạn rồi bỏ trốn

12/04/2018, 12:02

Ngày 12/4, Công an TP Huế, cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam tài xế xe ôtô gây tai nạn rồi bỏ trốn.

Bat- tai- xe- xe- 16- cho- gay- tai- nan- roi- lai

CQĐT Công an TP Huế làm việc với tài xế Nguyễn Xuân Lộc. Ảnh C.A

Trước đó, khoảng 1h40 khuya 4/4, tại ngã tư đường Yết Kiêu - Nguyễn Trãi (phường Thuận Hòa, TP Huế) xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô loại 16 chỗ với xe mô tô BKS 75F8- 1901.

Vụ tai nạn khiến khiến người điều khiển xe mô tô là ông Nguyễn H (SN 1948, trú phường Tây Lộc) và người ngồi sau xe là ông Nguyễn Văn A (SN 1958, trú phường An Hòa, TP Huế) bị thương nặng. Tuy nhiên, tài xế điều khiển xe ô tô không dừng lại mà tiếp tục lái xe bỏ trốn.

Cả 2 nạn nhân sau đó được người dân đưa đến Bện viện Trung ương Huế cấp cứu, trong đó ông H bị chấn thương sọ não, dập phổi, gãy xương sườn. Còn ông A bị gãy xương sườn, xương bả vai và dập lá lách. Đến ngày 5/4, do chấn thương quá nặng, ông H đã tử vong.

Bat- tai- xe- xe- 16- cho- gay- tai- nan- roi- lai

Xe ô tô 16 chỗ do tài xế Lộc điều khiển cũng đã được di lý về tạm giữ phục vụ công tác điều tra

Vụ tài xế điều khiển ô tô gây tai nạn không dừng lại, mà tiếp tục lái xe bỏ trốn giữa đêm khuya khiến dư luận bức xúc. Cơ quan CSĐT Công an TP Huế cũng đã ra thông báo truy tìm tài xế này.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 11/4, Công an TP Huế đã làm rõ và bắt giữ Nguyễn Xuân Lộc (SN 1981, trú huyện Hải Lăng, Quảng Trị), là người điều khiển xe ô tô 16 chỗ BKS 75B – 01053 trong vụ tai nạn trên. Được biết, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn do tài xế Lộc điều khiển xe ô tô 16 chỗ BKS 75B – 01053 không giảm tốc độ khi qua giao lộ.

Vụ việc đang được cơ quan Công an TP Huế tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.