Điều tra

Bắt tạm giam đối tượng trộm xe máy

10/06/2016, 21:52

Dắt xe chạy được khoảng 3m, đối tượng Đạt bị mọi người phát hiện và bắt giữ ngay sau đó.

tromcapxemotoJPG

Đối tượng Đạt tại cơ quan điều tra. (Nguồn ảnh: Công Lý)

Theo thông tin trên báo Công Lý ngày 10/6 cho biết, cơ quan công an huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Dương Thành Đạt để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 6/6, Dương Thành Đạt (sinh năm 1986 ngụ xã Đa Phước Hội, Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) cùng Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1999 ngụ xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) lên kế hoạch trộm cắp tài sản của người dân tại khu vực xã Bình Khánh Tây, huyện Mỏ Cày Nam.

Cả hai sử dụng chiếc mô tô mang BKS 84H1 - 1695 để hành động, khi tới ấp An Hòa, xã Bình Khánh Tây phát hiện chiếc xe gắn máy Ware mang BKS 71H1 - 4866 của anh Trịnh Văn Nhanh (sinh năm 1974, ngụ địa phương) dựng trước cửa nhà. Sau khi lẻn vào dắt chiếc xe đi được khoảng 3m, thì bị mọi người phát hiện và bắt giữ ngay sau đó. 

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường và đưa đối tượng về trụ sở. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Đạt đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và tiết lộ vào tối ngày 5/6, y cũng trộm được một chiếc xe máy khác tại huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, thông tin trên báo công an Trà Vinh ngày 3/6 cho biết cơ quan này cũng vừa khởi tố đối tượng Thạch Oanh (sinh năm 1986, ngụ ấp Cổ Tháp B, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành) do có hành vi trộm cắp tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.