Điều tra

Bắt tạm giam kẻ làm con gái “vợ hờ” sinh con

25/07/2018, 11:00

Lợi dụng "vợ hờ" vắng nhà, đối tượng đã dụ dỗ bé gái giao cấu nhiều lần khiến cháu bé sinh con.

DSC_0027

Đối tượng Nguyễn Văn Đông tại Cơ quan điều tra. Ảnh C.A cung cấp

Ngày 25/7, tin từ Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long cho biết, nơi đây vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Đông (41 tuổi, ngụ Thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giao cấu với trẻ em.

Theo thông tin ban đầu, đầu năm 2016, Đông quen biết và chung sống như vợ chồng với mẹ ruột của em N.T.Đ (SN 2001, ngụ xã Hòa Lộc, huyện Tam Bình). Lợi dụng lúc mẹ cháu Đ. vắng nhà, Đông đã dụ dỗ, thực hiện hành vi giao cấu nhiều lần khi em Đ. chưa đủ 16 tuổi. Sau đó, nạn nhân có thai và sinh một bé trai.

Phát hiện sự việc bất thường, cán bộ chăm sóc bà mẹ và trẻ em xã Hòa Lộc, huyện Tam Bình báo cáo sự việc đến cơ quan chức năng.

Qua quá trình điều tra, Cơ quan Công an huyện Tam xác định nghi phạm là Đông nên mời về cơ quan làm việc.

Theo kết quả giám định ADN và giám định độ tuổi cháu Đ., xác định bé trai do Đ. sinh là con của Đông.

Tại cơ quan điều tra, Đông thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra và làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.