Điều tra

Bắt tạm giam nữ nhân viên đưa đón vụ bé lớp 1 trường Gateway tử vong

27/08/2019, 20:34

Bà Nguyễn Bích Quy, nữ nhân viên đưa đón trẻ vụ bé lớp 1 trường Gateway tử vong đã bị bắt tạm giam chiều tối nay, ngày 27/8.

img
Cảnh sát bảo vệ vòng ngoài để cơ quan CSĐT thực hiện lệnh bắt bà Quy tại nhà riêng ở quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Tối 27/8, sau 20 ngày cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy ra quyết định khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người" khiến bé Lê Hoàng L. (học sinh lớp 1 Tokyo, trường tiểu học quốc tế Gateway tử vong), Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy, Hà Nội đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bị can Nguyễn Bích Quy (SN 1964, trú phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội).

Ngay trong tối 27/8, cơ quan điều tra đã đến nhà bà Quy tống đạt, thực hiện lệnh bắt này.

Trước đó, sáng 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Cầu Giấy đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Bích Quy về tội “Vô ý làm chết người” theo quy định tại khoản 1 Điều 128 Bộ luật Hình sự.

Bà Quy là người đưa đón học sinh của trường tiểu học Gateway. Sáng 6/8, bà Quy cùng ông Doãn Quý Phiến (SN 1966) lái xe đến các điểm đón học sinh để đưa đến trường Gateway. Cháu Lê Hoàng L. được đón ở điểm đón số 1 Trung Yên.

Chiều 6/8, khi đưa học sinh từ trường ra xe trở về nhà, cháu L. bị phát hiện bỏ quên trên xe ô tô đưa đón của trường, đã tử vong.

img
Bà Nguyễn Bích Quy

Theo đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy, bà Quy bị cáo buộc phạm lỗi vô ý khi không kiểm tra hết học sinh trên xe mà đóng cửa bỏ đi. Hành vi vô ý này dẫn đến việc bé Lê Hoàng L. bị bỏ quên trên ôtô suốt 9 giờ và tử vong sau đó.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy khẳng định, việc phê chuẩn khởi tố bị can Quy căn cứ lời khai của bà này và toàn bộ những người liên quan về sự việc. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, giám định pháp y tử thi.

Viện Kiểm sát cũng dựa vào những tài liệu khác như hình ảnh camera ghi lại các học sinh lên, xuống xe đưa đón và một số chứng cứ khác để xác định bà Quy phạm tội.

img
Tài xế Doãn Quý Phiến

Đối với tài xế Doãn Quý Phiến và những người liên quan, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy cho biết cơ quan tố tụng sẽ xem xét đến trách nhiệm của họ trong giai đoạn tiếp theo.

"Quan điểm của cơ quan chức năng là làm rõ đến đâu sẽ tiếp tục khởi tố để điều tra đến đó", đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy nói.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an Hà Nội cho biết, kết quả giám định pháp y chính thức cho thấy, bé L. chết do suy hô hấp, tuần hoàn sốc nhiệt trong không gian giới hạn. Kết quả giám định loại trừ nguyên nhân bé trai tử vong do tác động ngoại lực, xác định cháu chết ngạt trong ôtô.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.