Điều tra

Bắt tên cướp giật tài sản người nước ngoài rồi đến khách sạn trả giấy tờ

25/02/2022, 11:16

Nguyễn Công Danh sau khi cướp giật tài sản, đối tượng lấy số tài sản rồi đến khách sạn trả lại giấy tờ cho du khách.

Ngày 25/2, Cơ quan CSĐT Công an quận 1, TP.HCM đang bàn giao hồ sơ, tang vật cùng đối tượng Nguyễn Công Danh (32 tuổi, ngụ quận 7) cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thụ lý điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo đó, chiều 20/2, để có tiền tiêu xài Danh đi xe máy trên nhiều tuyến đường ở trung tâm quận 1 tìm người sơ hở ra tay cướp giật tài sản.

img

Nguyễn Công Danh cùng tang vật và phương tiện gây án. Ảnh: CACC.

Đến trước khu vực cửa Nam chợ Bến Thành, phường Bến Thành, quận 1, Danh phát hiện bà Helen Kavanagh (61 tuổi, quốc tịch Anh) đang đi bộ, đeo một giỏ xách nên áp sát, giật giỏ xách của du khách rồi tẩu thoát.

Lấy được tài sản, Danh về nơi ở quận 7 kiểm tra giỏ xách thì thấy có 2 điện thoại, 1 cặp mắt kính, 1,2 triệu đồng và chiếc ví (bên trong có 2 thẻ phòng khách sạn, ghi địa chỉ khách sạn trên đường Lý Tự Trọng, quận 1) và 2 thẻ ngân hàng.

Tối cùng ngày, Danh đem chiếc ví đựng thẻ phòng khách sạn và thẻ ngân hàng đến trước cửa khách sạn trên đường Lý Tự Trọng quăng trả lại cho nạn nhân, một nhân viên bảo vệ đã phát hiện, nhặt lại và trao trả lại cho du khách.

Sau khi bị cướp giật tài sản, nạn nhân đến trụ sở Công an phường Bến Thành trình báo. Nhận tin báo, Công an quận 1 phối hợp với Công an phường Bến Thành khẩn trương truy xét đối tượng.

Đến sáng 21/2, Công an đã bắt giữ đối tượng Danh và thu hồi 2 điện thoại di động, cặp mắt kính, giỏ xách của nạn nhân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.