An ninh hình sự

Bắt “tên trộm xe SH” trốn tù ở Huế

24/03/2016, 15:45

“Tên trộm xe SH có súng” trốn tù ở Huế bị bắt tại Đắk Nông khi đang đi tiêu thụ chiếc xe SH...

Bat- ten- trom- xe- SH- co- sung- tron- tu- o- Hue
Tên "trộm xe SH có súng" trốn tù ở Huế bị Công an bắt tại Đắc Nông khi đang đưa chiếc xe SH trộm tại Lâm Đồng đi tiêu thụ

Trước đó, vào lúc 15h30 ngày 23/3, Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1995, quê xóm 7, xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An; tạm trú thôn 10, thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum) đang lẩn trốn ở xã Nghĩa Tân (TX Gia Nghĩa, Đắk Nông) nhằm tiêu thụ chiếc xe máy trộm cắp thì bị lực lượng CSĐT tội phạm truy nã (PC52) Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Công an TX Hương Thuỷ (Thừa Thiên - Huế) phối hợp với lực lượng địa phương ập vào bắt giữ. 

Nghĩa từng là đối tượng trộm xe SH gây xôn xao dư luận trên địa bàn TP.Huế (Thừa Thiên-Huế) vào tháng 8/2015. Như Báo Giao thông đã đưa tin, chiều 6/8/2015, Nguyễn Văn Nghĩa cùng với đồng phạm Trần Công Tây (1988, trú huyện Điện Bàn, Quảng Nam) lấy trộm chiếc xe SH của anh Lê Văn Bình đang dựng trước nhà trên QL1 qua TX Hương Thủy (Thừa Thiên Huế). 

Bị anh Bình dùng xe máy chở em trai đuổi theo, Nghĩa rút súng (dùng đạn chì) bắn thẳng về phía anh em Bình nhưng bị trượt và tiếp tục chạy trên QL1 theo hướng vào Đà Nẵng. 

Hơn 100 CBCS Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và huyện Phú Lộc được huy động cùng chó nghiệp vụ truy bắt. Sau gần 30 giờ đồng hồ lần trốn, đến chiều tối 7/8/2015 Nghĩa sa lưới khi ra một nhà dân tại khu tái định cư Bàn Thạch (xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc) để xin cơm ăn và nước uống.

Bat- ten- trom- xe- SH- co- sung- tron- tu- o- Hue
Tên "trộm xe SH có súng" tại Huế gây xôn xao dư luận bị bắt, nhưng sau đó bỏ trốn khỏi nơi giam giữ


Tháng 1/2016 vừa qua, TAND TP Huế, TAND TX.Hương Thủy xét xử, tuyên phạt Nghĩa tổng cộng 7 năm tù, Trần Công Tây 5 năm tù, về tội “Trộm cắp tài sản”. Trước đó, TAND ở Gia Lai cũng đã tuyên phạt Nghĩa 8 năm 2 tháng tù. Ngoài ra, Nghĩa có nhiều tiền án, tiền sự về các tội: Trộm cắp tài sản, Cướp giật tài sản, Giao cấu với trẻ em, Cố ý gây thương tích...

Tuy nhiên, trong lúc chờ thi hành án, lợi dụng đêm tối 18/1/2016, Nghĩa đã trốn khỏi nơi giam giữ, lên Tây Nguyên. Cuối tháng 1/2016, Nguyễn Văn Nghĩa bị Cơ quan CSĐT Công tỉnh Thừa Thiên - Huế ra quyết định truy nã về hành vi “Trốn khỏi nơi giam giữ”.Thời gian này, Nghĩa tiếp tục trộm cắp. Tháng 3/2016, Nghĩa trộm 1 chiếc xe máy SH tại TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) rồi về TX Gia Nghĩa (Đắk Nông), trên đường đi bán chiếc xe trên thì bị bắt giữ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.