An ninh hình sự

Bắt thanh niên 8x "xin đểu" tiền cho nhóm đi tù về

17/04/2019, 14:29

Ngày 17/4, Công an huyện Đak Rông cho biết, đang điều tra làm rõ vụ một nam thanh niên có hành vi cưỡng đoạt tài sản của doanh nghiệp.

img
Đối tượng Duy tại cơ quan điều tra

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h ngày 16/4, Nguyễn Hữu Duy (SN 1989, trú thôn Mai Sơn, xã Ba Lòng, huyện Đakrông, Quảng Trị) gọi điện thoại cho ông Đỗ Viết Hà, Giám đốc Công ty TNHH Đỗ Viết Hà hoạt động khai thác cát sỏi với nội dung xin tiền cho hội đi tù về.

Sau đó, Duy cùng với Nguyễn Hữu Ninh (SN 1995, trú cùng thôn) đến bãi khai thác cát sỏi Na Nẫm của công ty này dùng búa đập phá lán trại và yêu cầu đưa tiền nếu không sẽ làm bãi cát dừng hoạt động.

Tiếp đến, Duy điện thoại cho ông Hà đòi ông này nộp cho mình mỗi tháng 7 triệu đồng. Quá trình thương lượng, cả hai thống nhất số tiền 5 triệu đồng một tháng, vị trí giao tiền tại đầu cầu tràn Ba Lòng (điểm giao nhau giữa xã Triệu Nguyên và xã Ba Lòng, Đakrông).

Đến 21h cùng ngày (16/4), khi Duy đang nhận tiền từ ông Đỗ Viết Hà thì bị Công an huyện Đak Rông bắt quả tang.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.