An ninh hình sự

Bắt thêm 4 đối tượng liên quan đến vụ ôm vũ khí "nóng" cố thủ ở Hà Tĩnh

17/02/2019, 21:15

Cơ quan chức năng vừa bắt khẩn cấp thêm 4 đối tượng liên quan đến vụ vận chuyển ma túy ôm vũ khí nóng cố thủ ở Hà Tĩnh

img
Cơ quan chức năng khám xét nhà 4 đối tượng ở huyện Hương Sơn

Tối ngày 17/02, một lãnh đạo Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan điều tra đã tạm giữ 4 người cùng ở địa phương này do có liên quan đến nhóm nghi phạm vận chuyển ma túy ôm vũ khí nóng cố thủ chiều ngày 15/02.

Theo đó, chiều 16/2, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp cùng Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Hương Sơn và Đồn biên phòng cửa khẩu Cầu Treo bất ngờ ập vào nhà nghi phạm tên Sơn (27 tuổi, trú xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn). Tại đây, lực lượng chức năng bắt khẩn cấp thêm 4 đối tượng cùng trú huyện Hương Sơn.

img
Khu vực 3 đối tượng Trung, Tuấn ôm vũ khí cố thủ

Kiểm tra nhà riêng các nghi phạm, cảnh sát phát hiện, thu giữ 1.800 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vũ khí.

Công an xác định 4 đối tượng trên có mối quan hệ mật thiết với Nguyễn Thành Trung - kẻ vận chuyển 10kg ma túy và nhiều vũ khí “nóng”, bị công an bắt chiều ngày 15/02.

Như Báo Giao thông đã đưa tin trước đó, sau một thời gian xác lập chuyên án và tiến hành theo dõi, chiều 15/2, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Cục phòng chống tội phạm (Bộ Công an) phát hiện Nguyễn Thành Trung (34 tuổi, trú ở xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), Nguyễn Anh Tuấn (28 tuổi, trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An) và Nguyễn Hữu Phước (21 tuổi, trú tại phường Kỳ Trinh, TX. Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đi trên 2 xe ô tô lưu thông trên QL8C theo hướng huyện Đức Thọ - Hương Sơn (Hà Tĩnh) nghi vận chuyển ma túy nên tiến hành truy bắt.

img
Hàng trăm cảnh sát được huy động phối hợp với các lực lượng khác đến hiện trường bắt Trung, Tuấn

Khoảng 15h cùng ngày, Phước đi trên xe hiệu Toyota Fortuner đã bỏ trốn. Riêng Trung và Tuấn đi ô tô con bán tải màu trắng không biển số nhấn ga bỏ chạy. Khi đến địa phận thôn 1, xã Sơn Giang (huyện Hương Sơn) thì xe lao xuống ruộng lúa bên đường. Lúc này, các đối tượng đã ôm súng cố thủ dưới cống nước.

Ngay lập tức, hàng trăm chiến sỹ cảnh sát đã được điều động, phong tỏa tất cả tuyến đường liên thôn, liên xã gồm: Sơn Giang, Sơn Quang, Sơn Lâm, thị trấn Phố Châu để tổ chức vây bắt nhóm đối tượng. Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn, lực lượng công an đã cho di tản một số nhà người dân gần khu vực nhóm đối tượng đang cố thủ. Đích thân Đại tá Lê Văn Sao - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh lên chỉ đạo hiện trường và vận động các đối tượng ra đầu hàng. Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An, Biên phòng tỉnh; Công an các xã, quân sự, cấp ủy, chính quyền huyện Hương Sơn cũng được huy động phối hợp giải quyết.

img
Đối tượng Tuấn ra đầu hàng

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, gắn tuyên truyền vận động, trấn áp, đến 16h30' đối tượng Nguyễn Anh Tuấn ra đầu hàng. Riêng Nguyễn Thành Trung vẫn ôm dao, súng và lựu đạn cố thủ.

Ngay sau đó, mẹ và dì ruột của Trung được mời đến hiện trường để cùng lực lượng chức năng vận động Trung buông vũ khí đầu hàng, nhận sự khoan hồng của pháp luật. Thế nhưng, Trung vẫn ôm vũ khí cố thủ, qua điện thoại đối tượng xin lỗi mẹ và dì đồng thời một mực tìm đến con đường chết.

Một mặt, lực lượng chức năng tiếp tục tuyên truyền vận động, đồng thời triển khai phương án vây ráp, áp sát đối tượng. Đến 19h15', Trung đã buông vũ khí, đầu hàng. Bước đầu, lực lượng chức năng thu giữ 10kg ma túy tổng hợp và nhiều vũ khí "nóng" của các đối tượng như: lựu đạn, súng, dao...

img
Đối tượng Trung trước lúc đầu hàng

Riêng Nguyễn Hữu Phước, sau khi bỏ chạy được đã lẩn trốn trên rừng ở xã Sơn Quang. Nhưng trước sự truy lùng gắt gao của lực lượng chức năng, biết không thể trốn thoát nên sáng ngày 16/2 đối tượng đã ra đầu thú.

Được biết, cả 3 đối tượng Tuấn, Phước và đặc biệt là Trung đều là những đối tượng có lí lịch cá nhân bất hảo, từng có tiền án tiền sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.