Pháp luật

Bắt thêm 6 đối tượng trong đường dây đánh bạc "khủng" ở Huế

09/09/2014, 22:25

Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa bắt tạm giam 6 đối tượng trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet "khủng" lên tới 37,7 triệu USD.

Ngày 8/9, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết vừa bắt tạm giam 6 đối tượng trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet, do Võ Văn Nhân (SN 1983, trú tại 319/2 đường Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế) cầm đầu đã bị cơ quan công an triệt phá trong tháng 7/2014.

Cơ quan Công an vừa đọc lệnh bắt thêm một trong 6 đối tượng trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
Cơ quan Công an vừa đọc lệnh bắt thêm một trong 6 đối tượng trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá "khủng" tại TP Huế

6 đối tượng vừa bị bắt giữ đều trú tại TP Huế, gồm: Nguyễn Tất Luyến (trú tại tổ 19, phường Thủy Biều); Tôn Thất Duy Trí (trú tại 291 Bùi Thị Xuân, phường Đúc); Nguyễn Duy Phong (trú tại 61 Nguyễn Trãi, phường Thuận Hòa); Ngô Đức Minh (trú tại kiệt 57 Hai Bà Trưng, phường Vĩnh Ninh); Phan Văn Phước (trú tại 160 Bùi Thị Xuân, phường Đúc) và Nguyễn Thị Minh Khai (trú tại 95 Mai Thúc Loan, phường Thuận Thành).

Trong đó, Nguyễn Thị Minh Khai đang trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, nên sau khi khởi tố, cơ quan CSĐT đã áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, ngày 4/7, Phòng 5 Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã triệt phá đường dây sử dụng internet để đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và xóc đĩa với tổng số tiền lên đến 37,7 triệu USD.

Cơ quan Công an đã bắt khẩn cấp đối tượng cầm đầu cung cấp trang mạng cá độ bóng đá, xóc đĩa cho các đại lý cấp dưới tại địa bàn TP Huế là Võ Văn Nhân (SN 1983, trú tại 319/2 đường Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, TP Huế) cùng 5 đồng phạm.

Tiến hành khám xét nơi ở của Nhân, cơ quan chức năng thu giữ 2 máy vi tính để bàn, 6 điện thoại di động,  2 xe máy, 1 máy tính xách tay, 2 máy fax, 1 ipad, sổ ghi nợ hơn 200 triệu đồng, 400 USD, 300 đôla Canada. Kiểm tra trên máy máy, Cơ quan Công an xác định từ tháng 2/2014 đến nay, Nhân cùng đồng bọn đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền là 37,7 triệu USD.

Thông tin ban đầu cho thấy, đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá (chủ yếu là World Cup 2014) do Võ Văn Nhân cầm đầu có quy mô lớn với 31 thành viên quản lý cấp tổng quản lý, 216 cấp quản lý và hơn 2.000 con bạc tham gia, trong đó có 1.487 con bạc đang hoạt động với số tiền 35 triệu USD.

Bên cạnh tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, đường dây này còn tổ chức chơi xóc đĩa qua mạng với 10 thành viên cấp quản lý, hơn 150 con bạc tham gia với số tiền hơn 2,7 triệu USD.

Cùng với Võ Văn Nhân, Cơ quan Công an cũng đồng loạt bắt 5 đối tượng là những đồng phạm, trợ thủ đắc lực cho Nhân trong việc tổ chức đánh bạc và thu giữ những tài liệu, công cụ phương tiện phạm tội.

Vụ án hiện đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Duy Lợi

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.