Pháp luật

Bắt thêm đồng bọn của ông “trùm” lò sản xuất ma túy

03/06/2018, 19:33

Công an tiếp tục bắt thêm nghi phạm thứ hai liên quan đến đường dây sản xuất ma túy cực lớn ở Sài Gòn

san xuat ma tuy (1)

Công an thu được một số móc máy thiết bị ở căn nhà quận 12 do Minh cùng đồng bọn thuê để sản xuất ma túy.

Liên quan đến đường dây sản xuất ma túy tại TP.HCM do đối tượng Đặng Hoàng Minh cầm đầu, ngày 3/6,  Đội Hình sự đặc nhiệm phối hợp cùng Phòng CS Hình sự (PC45) bắt thêm nghị phạm thứ 2 là Nguyễn Ngọc Vui (33 tuổi, ngụ quận Gò Vấp).

Bước đầu, Vui khai nhận cùng Minh thuê căn nhà trên đường DN 8 (phường Tân Hưng Thuận, quận 12) trên làm nơi tập kết máy móc, mua nguyên vật liệu dùng để sản xuất thuốc lắc với số lượng lớn cung cấp cho các quán bar, vũ trường trên địa bàn TP.HCM.

xuong-san-xuat-ma-tuy-quan-12_ecxa_thumb

Nghi phạm Nguyễn Ngọc Vui 

Cũng theo thông tin từ cơ quan công an, cả 2 đều khai nhận tự học cách điều chế và sản xuất ma túy từ  hóa chất, nguyên liệu chúng mua ở nhiều thị trường gần biên giới. Mỗi viên thuốc lắc được sản xuất thành công sẽ bán ra thị trường với giá 80.000 đồng/viên.

Như báo Giao thông đã đưa tin, mngày 2/6, Đội hình sự đặc nhiệm (đội 3) thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an TP.HCM triệt xóa một đường dây sản xuất ma túy  dạng thuốc lắc cực lớn do Đặng Hoàng Minh (SN 1985, ngụ quận Gò Vấp) cầm đầu.

Cụ thể, sau một thời gian theo dõi, vào tối 31/5, Minh điều khiển xe máy lưu thông đến hẻm 319 đường Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp thì bị các trinh sát bất ngờ áp sát bắt giữ.

Qua khám xét tại nhanh một căn phòng khách sạn nằm trên đường số 14, quận Gò Vấp (chỗ Minh đang thuê lưu trú), trinh sát phát hiện một hộp hình vuông được cất giấu trong lỗ thông gió trong nhà vệ sinh chứa tới 1.000 viên thuốc lắc các loại.

san xuat ma tuy (4)

Số lượng ma túy lến tới 4.000 viên công an thu được từ nhà đối tượng Minh.

Tiếp tục khám xét căn nhà đối tượng Minh thuê nằm trên đường DN 8, quận.12, cơ quan công an phát hiện và thu giữ tiếp hơn 3.000 viên ma tuý tổng hợp các loại.

Tại đây, công an còn phát hiện nhiều máy móc, dụng cụ để sản xuất ma túy như 1 máy ép hiệu YIEIA, 1 máy khoan, 2 cân loại 2 kg, 6 thùng phế phẩm ma tuý, 6 can loại 30 lít chứa cồn, 1 cân tiểu li điện tử, 3 thau kim loại, 6 chảo kim loại hình tròn dùng để sản xuất ma túy với số lượng lớn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.