Pháp luật

Bắt tiếp 4 đối tượng trộm cắp, vận động dân trả lại tài sản

18/06/2014, 16:11

Các cơ quan chức năng đang tích cực vận động người dân tự giác giao nộp để trả lại cho chủ đầu tư số thiết bị lấy cắp còn lại.

Các cơ quan chức năng đang tích cực vận động người dân tự giác giao nộp để trả lại cho chủ đầu tư số thiết bị lấy cắp còn lại.

Sáng 18/6, Thiếu tá Nguyễn Hoài Việt - Trưởng Công an huyện Thạch Hà cho biết, đơn vị vừa làm rõ 4 đối tượng có hành vi lợi dụng sự vụ ngày 14/5 tại công trường Dự án Formosa để trộm cắp tài sản, theo báo Hà Tĩnh.

Tài sản vụ trộm tại công trường Dự án Formosa
Tài sản vụ trộm tại công trường Dự án Formosa (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Danh tính 4 đối tượng gồm: Hồ Minh Hải (SN 1986), Hồ Minh Chiến (SN 1991), Nguyễn Đình Phượng (SN 1979) và Dương Quốc Lâm (SN 1986) cùng trú tại xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà, là những công nhân làm việc tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Công an Thạch Hà đã thu giữ 7 thùng sơn nhãn hiệu Sunday, 1 máy hàn que nhãn hiệu Riland Arc 200, 1 màn hình và 1 bàn phím máy vi tính nhãn hiệu Acer.

Trước đó các đối tượng trên sử dụng xe ôtô tải để vận chuyển số lượng lớn dây đồng trộm cắp được tại công trường Dự án Formosa. Cơ quan công an đã thu giữ 275,5 kg lõi đồng được bóc tách ra từ số dây đồng mà bọn chúng lấy cắp được cùng với 1 xe ôtô tải BKS 38C-043.31 là phương tiện để chở tài sản trên đi tiêu thụ.

Công an huyện Thạch Hà đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Liên quan đến vụ việc xô xát gây mất an ninh trật tự tại Khu Kinh tế Vũng Áng giữa tháng 5 vừa qua, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt tạm giữ hơn 100 đối tượng, khởi tố bị can đối với 36 đối tượng về các hành vi "gây rối trật tự công cộng", "trộm cắp tài sản", "phá hoại tài sản"…

Sau vụ gây rối ngày 14.5, một số địa điểm nhạy cảm tại Khu kinh tế Vũng Áng đã được cơ quan chức năng Hà Tĩnh tăng cường an ninh (Ảnh: Thanh Niên)
Sau vụ gây rối ngày 14/5, một số địa điểm nhạy cảm tại Khu kinh tế Vũng Áng đã được cơ quan chức năng Hà Tĩnh tăng cường an ninh (Ảnh: Thanh Niên)

Sáng 10/6, TAND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã mở phiên toàn xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 2 bị cáo đầu tiên là Lê Trọng Tú (22 tuổi, trú tại xã Nghĩa Đồng) 30 tháng tù giam và Lô Minh Trọng (25 tuổi, trú tại xã Nghĩa Thái, đều thuộc huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, là công nhân làm việc tại Khu kinh tế Vũng Áng) 24 tháng tù giam về tội “trộm cắp tài sản”. 

Các cơ quan chức năng cũng đã và đang tích cực truy tìm, vận động người dân tự giác giao nộp, trao trả lại tài sản cho các doanh nghiệp. Hiện gần 300 thiết bị, trong đó có 19 màn hình, 19 ổ cứng máy tính, 5 máy tính xách tay, 13 máy photo copy…trị giá hàng tỷ đồng đã được trao trả lại cho chủ đầu tư Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (thuộc Tập đoàn Formosa Đài Loan) 

 

P.V (Tổng hợp)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.