An ninh hình sự

Bắt "tú bà" lừa bán nhiều cô gái Việt sang Campuchia sau 20 năm truy nã

11/01/2020, 17:07

Sau khi biết đồng bọn bị bắt, "tú bà" bỏ trốn khỏi địa phương đến hơn 20 năm sau mới bị bắt.

img
Đối tượng Nguyễn Thị Huỳnh. Ảnh Nghiêm Túc

Ngày 11/1, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang, nơi đây vừa bắt giữ Nguyễn Thị Huỳnh (SN 1965, ngụ phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) sau hơn 20 năm bị truy nã về hành vi "Mua bán người dưới 16 tuổi".

Theo nội dung vụ việc, Huỳnh và Nguyễn Cộng Hòa (SN 1961, ngụ cùng địa chỉ) nhiều lần cấu kết đưa nhiều cô gái Việt Nam sang Campuchia bán vào các điểm chứa mại dâm để hưởng lợi.

Khoảng 13h ngày 12/11/1999, Huỳnh kêu Hòa, em K.L (SN 1987) và L.P (SN 1984) đến một quán cà phê trên địa bàn TP Long Xuyên để giao cho Hòa đưa sang Campuchia bán.

Khi Hòa dẫn 2 nạn nhân đến khu vực xã Đa Phước, huyện An Phú (An Giang) thì bị lực lượng công an bắt giữ. Còn Huỳnh thì bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 15/3/2000, Huỳnh bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đặc biệt.

Trong thời gian qua, Huỳnh lẩn trốn ở nhiều nơi và bị lực lượng Công an tỉnh An Giang bắt giữ vào tối 10/1 vừa tại xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.