An ninh hình sự

Bắt vụ tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng trái phép ở Long An

20/01/2021, 11:33

Công an đang điều tra vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển vũ khí quân dụng, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép.

img

Thu giữ nhiều tang vật liên quan vụ án

Trưa 20/1, Công an thành phố Tân An, tỉnh Long An cho biết, đang điều tra vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển vũ khí quân dụng, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép xảy ra trên địa bàn. Đồng thời, xác minh làm rõ xem đây có phải đường dây mua bán vũ khí hay không.

Theo hồ sơ điều tra, khoảng 12h30 ngày 15/1, Lê Anh Hoàng (27 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Long An) đăng trên trang xã hội facebook có bán một số loại vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ cho những ai có nhu cầu, kèm theo là số điện thoại cá nhân.

Một thanh niên (chưa rõ tên, khoảng 28 tuổi) ngụ xã Phú Ngái Trị, huyện Châu Thành (Long An) muốn xem hàng và mua ngay nếu dễ sử dụng, giá hợp lý.

Hẹn gặp nhau tại thành phố Tân An, Hoàng chở thanh niên này ra khu vực bãi đất trống cặp sông Bảo Định thuộc phường 7, thành phố Tân An và lấy súng lên đạn thử một viên.

Thanh niên này đồng ý mua với giá 18 triệu đồng kèm theo 9 viên đạn. Lúc về nhà nghỉ tại phường 7, thành phố Tân An để giao súng và nhận tiền thì bị Cảnh sát hình sự Công an thành phố Tân An ập vào bắt quả tang.

Qua lời khai, lực lượng khám xét nhà trọ của Hoàng tại xã An Vĩnh Ngãi, thành phố Tân An thu thêm 2 khẩu súng bắn đạn cao su, 495 viên đạn bi, 4 cây kiếm, 1 bình xịt hơi cay, 1 gậy ba khúc, 11 viên đạn có đầu đạn bằng kim loại, 13 cây pháo, 10 viên pháo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.