Pháp luật

Bắt vụ vận chuyển 40kg cần sa bằng container từ Lào về Huế

16/09/2014, 07:24

Lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa bắt giữ 4 đối tượng vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về tỉnh Thừa Thiên – Huế với số lượng "khủng".

Ngày 15/9, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết vừa bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Thừa Thiên – Huế với số lượng lên đến 40 kg (cần sa).

Bố con ông Tiến cùng lái xe bị lực lượng công an bắt giữ cùng tang vật khi đang
Bố con ông Tiến cùng lái xe bị lực lượng công an bắt giữ cùng tang vật khi đang "giao dịch" vụ vận chuyển 40 kg cần sa từ Lào về tỉnh Thừa Thiên - Huế

4 đối tượng bị bắt giữ cùng trú tại TP Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế), gồm: Tô Hữu Huy (36 tuổi) và Tô Hữu Tiến (60 tuổi, bố của Huy, trú cùng trú tại 39/85 đường An Dương Vương, phường An Cựu); Hồ Đăng Tuấn (44 tuổi, trú tại 334 Phan chu Trinh, phường An Cựu); Hồ Đăng Diệu (23 tuổi, trú phường An Đông).

img

Trước đó, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện một đường dân vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về địa bàn tỉnh này nên bố trí lực lượng trinh sát bí mật theo dõi. Ngày 6 và 7/9, các trinh sát phát hiện đối tượng cầm đầu đường dây này là Tô Hữu Huy chuẩn bị 30.000 USD rồi ra Bến xe phía Bắc TP Huế đón xe xuất cảnh sang Lào. Ngay sau đó, Tuấn cũng điều khiển xe đầu kéo BKS 75C – 020.52, rơ móoc BKS 75R – 000.87 từ Huế lên điểm hẹn do Huy bố trí ở gần khu vực biên giới Lào để chờ vận chuyển cần sa.

Sau khi mua 40 bánh cần Sa từ một đối tượng ở Lào, Tô Hữu Huy bàn giao số cần sa này cho Hồ Đăng Tuấn cất giấu trong thùng xe container trước khi ngụy trang kỹ càng bằng cách phủ kín thạch cao nhằm “qua mặt” lực lượng chức năng. Tuy nhiên, mọi động tĩnh của các đối tượng đều nằm trong tầm ngắm của lực lượng trinh sát.

Số cần sa
Số cần sa "khủng" các đối tượng vận chuyển từ Lào về tỉnh Thừa Thiên - Huế bằng xe container
img

Ngày 11/9, Hồ Đăng Tuấn điều khiển xe đầu kéo BKS 75C – 020.52, rơ móoc BKS 75R – 000.87 chở số cần sa nói trên qua cửa khẩu Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) rồi về Huế. Đến rạng sáng 12/9, khi chiếc xe do Hồ Đăng Tuấn điều khiển vào đến gần khu vực Nhà máy xi măng Lucks (thuộc phường Hương Văn, TX Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế) thì Tô Hữu Huy cùng bố của mình là Tô Hữu Tiến đi xe ô tô BKS 75A – 034.04 đến nhận hàng.

Khi các đối tượng đang “giao dịch” thì bị lực lượng công an ập đến khống chế và bắt giữ cùng tang vật là 40 bánh cần sa (1kg/1 bánh cần sa). Sau khi bắt giữ các đối tượng này, cơ quan công an tiến hành điều tra mở rộng và đã bắt giữ thêm đối tượng Hồ Đăng Diệu.

Qua đấu tranh các đối tượng khai nhận trước khi bị bắt quả tang, các đối tượng này đã thực hiện trót lọt 2 phi vụ vận chuyển cần sa từ Lào về tỉnh Thừa Thiên – Huế với số lượng 60 bánh.

Vụ án hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Duy Lợi

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.