Vận tải

Bắt xe chở quá tải, tài xế đi khỏi hiện trường

11/04/2015, 07:13

Chở quá tải, tài xế xe bất hợp tác bỏ đi khỏi hiện trường ...

IMG_1308
Xe tải được đưa về trạm cân

Chiều 10/4, lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông trạm cân lưu động tỉnh Long An, tuần tra trên tuyến quốc lộ 1A thuộc địa bàn thị trấn  Bến Lức, huyện Bến Lức (Long An), phát hiện xe tải chở thép, biển số kiểm soát 54T-5383 do tài xế Phạm Văn Sang (SN 1969, ngụ TP HCM) điều khiển.

Chạy từ trong công ty thép TVP (Thuận Thành) ở khu phố 9, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức (Long An) ra quốc 1A về hướng TP. HCM, trên xe chất đầy thép có dấu hiệu vi phạm tải trọng nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế xe bất hợp tác, khi xuống xe bỏ đi khỏi hiện trường.

Theo Thiếu tá Đặng Thanh Tùng, trưởng trạm cân lưu động cho biết, lúc đó khoảng 15h, phát hiện lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe, tài xế Sang mở cửa capin xuống xe bỏ đi khỏi hiện trường. Dù được chủ xe yêu cầu tài xế Sang trở lại hiện trường, xuất trình giấy tờ để kiểm tra, nhưng đến gần 18h cùng ngày tài xế Sang mới chịu xuất hiện, khi có lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh đến tăng cường, cùng xe cẩu chuẩn bị cẩu xe về trạm cân.

IMG_1313
Lực lượng chức năng đang lập biên bản vượt tải trọng

“Sau khi kiểm tra giấy tờ, lực lượng làm nhiệm vụ điều xe về trạm cân lưu động, đặt tại km1937+800 thuộc khu vực thị trấn Bến Lức. Tại đây, xe được kiểm tra tải trọng, kết quả vượt tải trọng gần 25%. Trong khi, tải trọng cho phép chở được năm tấn. Buộc hạ tải mới tiếp tục cho lưu thông”, thiếu tá Tùng cho biết.

Giải thích cho hành động không hợp tác, tài xế Sang  cho biết: “Do xe bị hư ống hơi nên đi mua”. Tuy nhiên theo lực lượng chức năng, tài xế Sang bỏ vào trong công ty thép TVP “cố thủ” khi thấy xe cẩu đến mới chịu ra hợp tác. Cũng theo tài xế Sang, số thép trên chở cho công ty Thảo Nga ở TP HCM.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.