Chính trị

Bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư vào hôm nay (27/1)

27/01/2016, 06:24

Hôm nay (27/1), Ban chấp hành Trung ương khoá XII họp Hội nghị lần thứ nhất, bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư.

Hon 1500 dai bieu ve du Dai hoi Dang toan quoc lan
1.510 đại biểu về dự Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã bầu ra Ban chấp hành trung ương khoá XII. 

Ông Nguyễn Thế Kỷ - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: Hôm nay (27/1), Ban chấp hành Trung ương khoá XII họp Hội nghị lần thứ nhất tại trụ sở Trung ương Đảng, số 1 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội.

Hội nghị sẽ bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. Danh sách trúng cử sẽ được công bố vào sáng 28/1. 

Chiều qua (26/1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã công bố danh sách 200 Ủy viên Ban Chấp hành TƯ Đảng khóa mới, gồm 180 uỷ viên chính thức và 20 uỷ viên dự khuyết. Tất cả các ứng viên được đề cử thêm vào danh sách bầu Ban chấp hành ngoài đề cử của Ban chấp hành Trung ương khóa XI đều không trúng cử. 

Theo kết quả bỏ phiếu, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng (sinh năm 1944) đã tái đắc cử Ban chấp hành Trung ương khóa XII với số phiếu cao. Ông là người được Ban chấp hành Trung ương Khóa XI đề cử tiếp tục làm Tổng bí thư nhiệm kỳ mới.

Ngoài Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, 6/16 ủy viên Bộ Chính trị còn lại, những người được Trung ương Khóa XI giới thiệu để giữ các cương vị lãnh đạo cấp cao cũng tái đắc cử với số phiếu cao. Trong đó có Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Trưởng ban Tuyên giáo Đinh Thế Huynh, Chủ  tịch Uỷ ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng.  

3 Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam cũng có tên trong Ban chấp hành. 

Trong 4 "trường hợp đặc biệt" là ủy viên Trung ương Khóa XI quá tuổi được Ban chấp hành cũ giới thiệu ở lại, các ông Uông Chu Lưu, Phó chủ tịch Quốc hội (1955); Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công An (1955); Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam (1954) đã tái đắc cử.

Theo danh sách Ban chấp hành mới, có 7 Bộ trưởng, trưởng ngành tái đắc cử Ban chấp hành khóa XII gồm Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình, Bộ trưởng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cũng tái trúng cử Ban chấp hành khóa mới. 

Một số gương mặt trẻ trúng cử Ủy viên Trung ương chính thức như Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, cả hai ông này đều sinh năm 1976. 

Trong danh sách ủy viên Trung ương khóa XII, có một số gương mặt mới tham gia ban chấp hành lần đầu như ông Nguyễn Thế Kỷ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Trương Minh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Nguyễn Đức Lợi - Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, bà Lê Thị Thủy - Phó tổng thanh tra Chính phủ...

Tại đại hội lần này, đại diện cho các tập đoàn, tổng công ty lớn tham gia Ban chấp hành trung ương khóa XII có Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không VN - CTCP (Vietnam Airlines) Phạm Viết Thanh, Thiếu tướng Tổng giám đốc Tập đoàn viễn thông quân đội (Viettel) Nguyễn Mạnh Hùng. Chủ tịch Ngân hàng TMCP Công thương VN (Vietinbank) Nguyễn Văn Thắng trúng cử ủy viên dự khuyết.  

Trong số các bộ ngành, cơ quan ngang bộ, Bộ Quốc phòng có số ủy viên Trung ương nhiều nhất, lên tới 20 người, trong đó có có tới 6 Thứ trưởng. Bộ Công an có 5 ủy viên Trung ương và đứng thứ ba là Bộ Ngoại giao có 3 ủy viên trung ương. Có 2 Bộ không có đại diện tham gia Ban chấp hành Trung ương là Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và đào tạo. 

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.