Hồ sơ tài liệu

Bầu cử Mỹ: Bà Clinton đang "đánh lạc hướng" dư luận?

23/08/2016, 13:54
image

Đội ngũ vận động tranh cử của bà Clinton gọi ông Trump là "con rối" của Nga nhằm... đánh lạc hướng.

bau-cu-my

Đội ngũ vận động tranh cử của bà Clinton gọi ông Trump là "con rối" của Nga nhằm... đánh lạc hướng. (Ảnh: Reuters)

Ngày 23/8, Sputnik đưa tin, đội ngũ vận động tranh cử của ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton đang "tích cực bêu xấu" ông Donald Trump - ứng viên đảng Cộng hòa.

Theo nguồn tin này thì đội ngũ của bà Clinton đã gọi ông Trump là "con rối" của nước Nga nhằm "đánh lạc hướng dư luận" về quỹ từ thiện của bà này.

Cụ thể, ông Trump cho rằng, các nhà tài trợ cho quỹ từ thiện của bà Clinton có thể đã nhận được "đãi ngộ đặc biệt" của Bộ Ngoại giao Mỹ thời bà này làm Ngoại trưởng.

Thậm chí, ông Trump đang kêu gọi Bộ Tư pháp Mỹ mở cuộc điều tra đặc biệt về quỹ này. Trong khi đó, đại diện quỹ Clinton tuyên bố họ không còn nhận tiền từ các nhà tài trợ nước ngoài.

Dư luận cho rằng, sự đóng góp từ nước ngoài sẽ ảnh hưởng nhất định đến công việc của bà Clinton trong chính phủ và cả khi bà đắc cử Tổng thống Mỹ.

Ngoài việc "bêu xấu" ông Trump, đội ngũ của bà Clinton còn đang "gán" vị này với những liên hệ tài chính đến từ phía Nga và Trung Quốc - những "đối thủ chính" của Mỹ trên thế giới.

>>>Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.