Hồ sơ tài liệu

Bầu cử Mỹ: Nga sẵn sàng hợp tác với Trump-Clinton?

17/08/2016, 20:25
image

Nga tuyên bố sẵn sàng hợp tác với bất kỳ ai được bầu làm Tổng thống Mỹ.

trump-vs-putin-1414 copy

Nga tuyên bố sẵn sàng hợp tác với bất kỳ ai được bầu làm Tổng thống Mỹ. (Ảnh minh họa)

Ngày 17/8, Ngoại trưởng Nga Lavrov tuyên bố Moskva sẵn sẵn sàng làm việc với bất kỳ ai được bầu làm Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2017-2020.

Cụ thể, ông Lavrov khẳng định Nga "không phân biệt đối xử" việc Tổng thống Mỹ mới là ai và thuộc đảng phái nào.

Ngoài ra, phía Nga cũng tái khẳng định việc không can thiệp vào nội bộ nước khác đặc biệt trong các chiến dịch tranh cử.

Trước đó, hai chính đảng của Mỹ là Dân chủ và Cộng hòa đã chọn ông Donald Trump, bà Hillary Clinton đại diện tranh cử vào ngày 8/11 tới. Tuy nhiên, phía Mỹ cũng từng cáo buộc Nga can thiệp tranh cử khi email của đảng Dân chủ bị lộ.

Kết quả thăm dò mới nhất của NBC News/Survey Monkey cho thấy, cựu Ngoại trưởng Mỹ Clinton đang đạt 43% cử tri ủng hộ. Trong khi đó, ông Trump chỉ đạt 37%.

Xem thêm video:

 (Nguồn: MSNBC)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.