Hồ sơ tài liệu

Bầu cử Mỹ: Obama phản đòn Trump, Clinton đối đầu Sanders

15/06/2016, 08:10
image

Tổng thống Mỹ Obama đã chỉ trích ông Trump về đề xuất cấm người Hồi giáo sau vụ xả súng ở Orlando.

Trump-Obama

Tổng thống Mỹ Obama đã chỉ trích ông Trump về đề xuất cấm người Hồi giáo sau vụ xả súng ở Orlando. (Ảnh: wnd)

Ngày 14/6, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng chỉ trích đề xuất cấm người Hồi giáo nhập cư của tỷ phú Donald Trump.

Theo CNN, ông Obama khẳng định đề xuất trên của ông Donald Trump là "hành vi nguy hiểm", vi phạm nguyên tắc dân chủ của Mỹ và khơi dậy các hành động cực đoan.

Không những thế, Tổng thống Mỹ còn cho rằng, đề xuất của ứng viên đảng Cộng hòa có thể gây nguy hại tới an ninh quốc gia.

Trước đó, sau vụ xả súng ở Orlando, ông Trump đã chia sẻ Twitter cá nhân rằng bản thân đã đúng khi đề xuất cấm người Hồi giáo.

Trong một diễn biến khác, tối 14/6 theo giờ Việt Nam, 2 ứng viên của đảng Dân chủ là bà Clinton và ông Sanders đã bước vào cuộc bầu cử sơ bộ cuối cùng của đảng này.

Được biết, cuộc bầu cử sơ bộ này diễn ra ở thủ đô Washington D.C. Tuy nhiên, cuộc bầu cử này được cho là hình thức khi tấm vé đại diện cho đảng Dân chủ đã thuộc về bà Clinton.

>>> Video đầu tiên ghi lại khoảng khắc xả súng kinh hoàng ở Orlando

  (Nguồn video: Mirror)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.