Hồ sơ tài liệu

Bầu cử Mỹ: Trump "chọc giận" Ukraine nếu đắc cử

28/07/2016, 15:00
image

Ông Donald Trump tuyên bố xem xét công nhận Crimea thuộc Nga nếu đắc cử có thể khiến Ukraine không "hài lòng".

bau-cu-my-trump

Ông Donald Trump tuyên bố xem xét công nhận Crimea thuộc Nga nếu đắc cử có thể khiến Ukraine không "hài lòng". (Ảnh minh họa)

Ngày 27/7, Sputnik đưa tin, ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đã có phát biểu trước báo giới tại bang Florida.

Tại đây, ông Trump khẳng định sẽ "xem xét" việc công nhận Crimea là lãnh thổ thuộc Nga và dỡ bỏ trừng phạt với nước này trong trường hợp đắc cử.

Mặc dù không thông tin chi tiết nhưng ông Trump có "bày tỏ muốn làm bạn với Nga, cùng tiêu diệt Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng".

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã ra thông báo sẽ triển khai hệ thống S-400 đến Crimea vào cuối mùa hè này.

Điều này khiến nỗ lực đòi lại bán đảo trên của Ukraine dường như trở nên khó khăn hơn và đặc biệt trong bối cảnh ông Trump có thể sẽ ủng hộ Nga nếu đắc cử.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.