Hồ sơ tài liệu

Bầu cử Mỹ: Trump mắng Google "nhục nhã" khi hậu thuẫn Clinton

13/06/2016, 14:37
image

Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump nói rằng Google "nhục nhã" khi hậu thuẫn cho bà Hillary Clinton.

trumpclinton

Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump nói rằng Google "nhục nhã" khi hậu thuẫn cho bà Hillary Clinton.

Ngày 11/6, The Wall Street Journal đưa tin, Google đã lên tiếc bác cáo buộc của SourceFed - một công ty sản xuất tin tức giải trí trên website và Youtube.

Cụ thể, SourceFed cho rằng, Google đã loại nhưng thông tin bất lợi về bà Clinton khỏi kết quả gợi ý tìm kiếm.

Ví dụ, khi gõ “Hillary Clinton ind” thì Google không cho ra từ gợi ý như indictment (truy tố) mà chỉ có các kết quả như “Hillary Clinton Indiana”, “Hillary Clinton independent”.

Phía Google cho rằng đây là chế độ tự động gợi ý tìm kiếm không ủng hộ bất kỳ ứng viên nào. Ngay sau đó, ông Donald Trump đã lên tiếng về câu trả lời này.

Cụ thể, tỷ phú Trump cho rằng “Google thật nhục nhã" khi hậu thuẫn bà Clinton. Ông Trump cũng nhận định đây là hành động không trung thực.

Trước đó, người sáng lập WikiLeaks Julian Assange đã tuyên bố Google đang hợp tác với bà Clinton trong chiến dịch tranh cử, International Business Times đưa tin.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.