Hồ sơ tài liệu

Bầu cử ở Nga: "Tôi không muốn ngồi đây khi 100 tuổi"

19/03/2018, 06:00

Ông Putin cảm ơn những người đã ủng hộ đồng thời bác bỏ khả năng tranh cử khi 77 tuổi.

Tổng thống Putin cảm ơn những người đã ủng hộ ông

Tổng thống Putin cảm ơn những người đã ủng hộ ông (ảnh Sputnik)

Theo hãng tin Sputnik, ngay sau khi cuộc bỏ phiếu hôm 18/3 cơ bản đã kết thúc, ông Putin đã cảm ơn tất cả những người ủng hộ mình.

Báo chí Nga cho hay, khi trả lời câu hỏi liệu ông có tính đến khả năng ra tranh cử vào năm 2030, ông Vladimir Putin, người dẫn đầu trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga đã trả lời rằng "giả thiết như vậy thật buồn cười".

AFA522AC-F8EC-40F0-8CB7-02A7C6DB119E_w1023_r1_s

Đến mùa xuân năm 2030, ông Putin sẽ 77 tuổi.

"Xin hãy nghe tôi nhé, tôi cho rằng những gì bạn đang nói là hơi buồn cười đấy. Nào ta thử tính xem, tôi sẽ ngồi đây cho đến lúc 100 tuổi hay sao? Không đâu", - ông Putin nói với các nhà báo trong trụ sở ban tham mưu tranh cử để trả lời cho câu hỏi liệu ông có cơ may trở lại một nhiệm kỳ Tổng thống nữa vào năm 2030 hay không.

Theo một thông báo sơ bộ mới nhất của Ủy ban bầu cử Trung ương Nga (CEC), Tổng thống Nga Putin đã có chiến thắng áp đảo ở ngay vòng 1 với 76,18% số phiếu bầu khi hơn 80% số phiếu được kiểm đếm. Đứng thứ hai sau ông Putin là ứng viên Pavel Grudinin được 12,30 % số phiếu bầu. Tiếp sau ông Pavel Grudinin  là ứng viên Vladimir Zhirinovsky với 5,98 % số phiếu. Ứng cử viên tiếp theo là cô Ksenia Sobchak với 1.53%, ứng viên Grigory Yavlinsky với 0.92%, ứng viên Boris Titovvới 0,70%, ứng viên Maxim Suraikin với 0.67% và cuối cùng là ứng viên Sergei Baburin với 0,64%.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.