Hồ sơ tài liệu

Bầu cử Pháp: Phi hành gia bỏ phiếu từ vũ trụ bằng cách nào?

07/05/2017, 20:40

Phi hành gia người Pháp đã bỏ phiếu từ Trạm Vũ trụ Quốc tế

Phi hành gia người Pháp Thomas Pesquest

Phi hành gia người Pháp Thomas Pesquet đang có mặt trên Trạm Không gian vũ trụ và sẽ quay trở về Trái Đất vào cuối tháng 5 này

Ngày 7/5, hoà trong không khí bầu cử Tổng thống Pháp 2017, phi hành gia người Pháp Thomas Pesquest cũng bỏ phiếu bầu chọn Tổng thống từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) - nơi cách trái đất khoảng 400km.

Trước vòng đầu tiên của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp diễn ra vào cuối tháng trước, người phát ngôn chương trình hàng không vũ trụ Châu Âu, Jules Grandsire cho biết, phi hành gia Pesquet sẽ bầu cử qua phương thức uỷ nhiệm. “Trước khi bay khỏi Trái Đất, ông Pesquest đã bày tỏ nguyện vọng muốn hoàn thành trách nhiệm công dân”. 

Ông Pesquest, một nhiếp ảnh gia không chính thức đang có mặt trên ISS đã và đang đăng tải rất nhiều bức ảnh về quê hương trong nhiều ngày gần đây trước thềm bầu cử Tổng thống Pháp. 

Vòng cuối cùng của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp đã bắt đầu từ chiều nay theo giờ Việt Nam với gần 48 triệu người đăng ký cử tri.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.