Hồ sơ tài liệu

Bầu cử Tổng thống Mỹ: Tỷ phú Trump thắng, bà Clinton yếu thế

10/02/2016, 15:34

Trong cuộc bầu cử sơ bộ ở tiểu bang New Hampshire, tỷ phú Trump đã giành chiến thắng, bà Clinton bại.

bau-cu-tong-thong-my
Cử tri bỏ phiếu bầu tại Loudon, bang New Hampshire. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tối 9/2 theo giờ Mỹ (sáng 10/2 theo giờ Việt Nam), vòng bầu cử sơ bộ thứ 2 tại tiểu bang New Hampshire đã chọn ra ứng diện đại diện cho đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa tranh cử Tổng thống Mỹ.

Đại diện của đảng Dân chủ gồm 2 ứng viên là cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và Thượng nghị sỹ bang Vermont Bernie Sander.

Đảng Cộng hòa có 8 ứng cử viên gồm tỷ phú Donald Trump, hai Thượng nghị sỹ Ted Cruz và Marco Rubio, bác sỹ giải phẫu thần kinh Ben Carson, Thống đốc bang New Jersey Chris Christie , cựu Thống đốc bang Florida Jeb Bush và Thống đốc bang Ohio John Kasich và cựu lãnh đạo tập đoàn Hewlett-Packard Carly Fiorina.

Theo kết quả thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu và kiểm phiếu 1 lần, ứng viên Donald Trump đã giành thắng lợi với 33,91% số phiếu ủng hộ; ông John Kasich đứng thứ 2 với 16,19%. Thượng nghị sỹ Ted Cruz đứng vị trí thứ 4 với 11,46% số phiếu.

Bên phía đảng Dân chủ, Thượng nghị sỹ Bernie Sanders giành được 56,61% số phiếu. Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton thất bại với 41,37% số phiếu.

Trước đó, trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Iowa, bà Hillary Clinton chiến thắng Thượng nghị sỹ Sanders với tỷ lệ 49,8% và 49,6%.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.