Bóng đá

Bầu Đức có giật mình khi thấy HLV Park Hang-seo làm điều này?

10/10/2021, 07:00

Trong danh sách tuyển U22 Việt Nam chuẩn bị dự vòng loại châu Á, HAGL chỉ đóng góp 1 cái tên.

Song song với kế hoạch tập luyện và thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022, đội U22 Việt Nam thời gian qua cũng ráo riết chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022.

img

Trần Bảo Toàn là cầu thủ HAGL duy nhất góp mặt ở tuyển U22 Việt Nam. Ảnh NĐ

Mới đây, HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách 26 cầu thủ chuẩn bị tham dự vòng loại châu Á.

Trong bản danh sách này có những cái tên sáng giá như Đặng Văn Tới, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Hữu Thắng, Lê Xuân Tú.

Đặc biệt, đội U22 Việt Nam đã được bổ sung Lê Văn Xuân, Nguyễn Thanh Bình từ đội tuyển Việt Nam.

Sau khi đội tuyển Việt Nam kết thúc trận đấu với Oman ngày 12/10, HLV Park Hang-seo cùng Nguyễn Văn Toản, Lý Công Hoàng Anh và Bùi Hoàng Việt Anh cũng cũng sẽ hội quân cùng U22 Việt Nam.

Như vậy, tổng cộng danh sách của đội bóng áo đỏ hướng tới vòng loại châu Á sẽ là 31 cái tên.

Đáng chú ý, lò đào tạo trẻ trứ danh HAGL chỉ đóng góp duy nhất 1 cầu thủ là Trần Bảo Toàn.

Điều này không quá bất ngờ bởi những năm gần đây, HAGL không giới thiệu được nhiều cái tên mới xuất sắc.

Nói cách khác, HAGL đang có lỗ hổng lớn sau lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…

Bầu Đức từng không ít lần tự hào nói rằng, các cầu thủ lứa sau của Học viện HAGL còn tốt hơn lứa Công Phượng.

Tuy nhiên, tất cả mới chỉ dừng lại ở lời nói. Chẳng rõ, khi nhìn vào bản danh sách U22 Việt Nam, vị doanh nhân gốc Bình Định có… giật mình.

Liên quan tới U22 Việt Nam, nhằm giúp các cầu thủ có sự sẵn sàng cao nhất, VFF đã tìm kiếm 2 đối thủ giao hữu cho thầy trò ông Park.

Cụ thể, U22 Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu Tajikistan vào ngày 11/10 và Kygyzstan vào ngày 17/10.

Cả hai trận đấu này đều được phát sóng trực tiếp trên kênh OnSport+ và ON của VTVCab.

Dự kiến, ngày 19/10, U22 Việt Nam sẽ di chuyển sang Kygyzstan để tham dự vòng loại U23 châu Á 2022.

Tại giải đấu này, đoàn quân áo đỏ nằm ở bảng I, đá hai trận gặp Đài Bắc Trung Hoa (25/10) và Myanmar (31/10).

Danh sách đội tuyển U22 Việt Nam:

Thủ môn (2): Quan Văn Chuẩn (Phú Thọ), Trịnh Xuân Hoàng (Thanh Hóa).

Hậu vệ (7): Đặng Văn Tới (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Minh (Hải Phòng), Trần Văn Công (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Liễu Quang Vinh (SHB Đà Nẵng), Mai Sỹ Hoàng (SLNA), Đoàn Anh Việt (Than Quảng Ninh), Cao Trần Hoàng Hùng (Viettel).

Tiền vệ (7): Lê Văn Đô (SHB Đà Nẵng), Trần Bảo Toàn (HAGL), Mai Xuân Quyết (Nam Định), Nguyễn Văn Việt (SLNA), Nguyễn Hai Long (Hà Nội), Nguyễn Trọng Long (TP.HCM), Nguyễn Hữu Thắng (Viettel).

Tiền đạo (5): Nguyễn Trần Việt Cường (Bình Dương), Trần Văn Đạt (CAND), Lê Xuân Tú (Hà Nội FC), Hồ Thanh Minh (Huế), Nhâm Mạnh Dũng (Viettel).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.