An ninh hình sự

"Bầu" Kiên sắp hầu tòa phúc thẩm

14/11/2014, 07:19

Luật sư Vũ Ngọc Chi, Văn phòng Luật sư Tiến Long cho biết, phiên tòa xét xử "Bầu" Kiên và đồng phạm trong vụ án tham nhũng sẽ được Tòa phúc thẩm, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử ngày 28/11.

Bị cáo Nguyễn Đức Kiên trong phiên xử sơ thẩm
Bị cáo Nguyễn Đức Kiên trong phiên xử sơ thẩm

Trước đó, trong phiên sơ thẩm kéo dài 22 ngày, cuối tháng 5 đầu tháng 6, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Kiên (còn gọi là “bầu” Kiên) 30 năm tù giam về các tội “Kinh doanh trái phép”, “Trốn thuế”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; Hai bị cáo Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Hải Yến lần lượt bị tuyên phạt 5 năm và 5 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 5 bị cáo còn lại gồm Lý Xuân Hải, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang và Huỳnh Quang Tuấn chịu mức án từ 2-8 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Dự kiến phiên phúc thẩm sắp tới sẽ kéo dài từ ngày 28/11 - 8/12.

Nguyễn Quý

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.