Bóng đá

"Báu vật" của bầu Đức có đủ sức giúp HLV Kiatisak "rửa mặt"?

21/01/2021, 21:15

Sự trở lại của Tuấn Anh hứa hẹn sẽ giúp HAGL tăng cường sức mạnh nơi tuyến giữa khi tiếp đón SLNA.

img

HLV Kiatisak chưa có thắng lợi đầu tay cùng HAGL

Chiều 22/12, HAGL sẽ tiếp đón SLNA trên sân nhà trong trận đấu thuộc vòng 2 V-League 2021.

Sau trận thua 0-1 ở ngày ra quân trước Sài Gòn FC, đội bóng phố Núi đang rất quyết tâm tìm thấy niềm vui chiến thắng.

Ngoài lợi thế sân nhà, HAGL sẽ đón chào sự trở lại của bộ đôi Tuấn Anh - Hồng Duy sau cơn đau dạ dày bất chợt ở vòng trước.

Việc hai trụ cột góp mặt trong đội hình, đặc biệt là Tuấn Anh chắc chắn giúp HAGL cải thiện sức mạnh đáng kể.

Ở trận gặp Sài Gòn FC, tuyến giữa đội bóng phố Núi để lộ khá nhiều khoảng trống. Khả năng phát động tấn công cùng hạn chế do thiếu vắng Tuấn Anh.

HLV Kiatisak đương nhiên nhìn thấy điều này và chắc chắn ông sẽ có cách sử dụng tiền vệ quê Thái Bình để phát huy tố đa năng lực của cầu thủ này.

Cũng tại vòng 2 V-League 2021, người hâm mộ còn được chứng kiến sự trở lại của trung vệ đội trưởng CLB Viettel - Bùi Tiến Dũng.

Cầu thủ gốc Hà Tĩnh vắng mặt ở vòng 1 do bận làm lễ thành hôn cùng vị hôn thê Khánh Linh.

Ở trận ra quân, việc vắng cả Tiến Dũng lẫn Ngọc Hải (chấn thương) khiến hàng thủ đội ĐKVĐ trở nên mong manh.

Đáng chú ý hơn cả là có khả năng tiền đạo Lee Nguyễn sẽ ra sân khi TP.HCM tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Cầu thủ Việt kiều Mỹ dự kiến sẽ kết thúc cách ly vào ngày 22/1 và lập tức hội quân cùng đồng đội để tập luyện chuẩn bị cho trận đấu nói trên.

Mặc dù vậy, khả năng Lee Nguyễn ra sân còn bỏ ngỏ và tùy thuộc vào quyết định của HLV Polking.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.