Bóng đá

"Báu vật" của thầy Park bị "vắt" sức, nguy cơ quá tải

25/04/2019, 19:11

Nhóm cầu thủ trụ cột của Hà Nội FC thi đấu liên tục từ đầu năm và đang đứng trước nguy cơ quá tải.

img
Quang Hải thi đấu liên tục từ đầu năm 2019

Trong tháng 6 tới, ĐTVN sẽ hội quân để dự King’s Cup 2019 ở Thái Lan. Nhóm cầu thủ của Hà Nội FC gồm: Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu, Đình Trọng gần như chắc chắn sẽ có mặt. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là nhóm này đang đứng trước nguy cơ quá tải, đặc biệt là bộ ba Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu. Đình Trọng do mới trở lại sau chấn thương nên thi đấu ít hơn.

Tính từ đầu mùa, bộ ba trên thi đấu 13 trận cùng CLB Hà Nội, gồm: 1 trận Siêu Cúp quốc gia, 2 trận tại vòng loại AFC Champions League, 4 trận ở AFC Cup và 6 trận ở V-League. Cạnh đó, cả ba còn cùng tuyển Việt Nam dự Asian Cup 2019, đá cả thảy 5 trận. Riêng Quang Hải, Văn Hậu đá thêm 3 trận ở vòng loại U23 châu Á 2020.

Như vậy, so với cầu thủ ở nhiều CLB khác, Hải, Hậu hay Mạnh có thời lượng thi đấu nhiều gấp từ 2-3 lần. Thực tế này đặt ra lo ngại, những ngôi sao trẻ này sẽ bị hụt hơi, nhất là khi mùa giải 2019 bắt đầu bước vào giai đoạn quyết liệt.

HLV Park Hang-seo hẳn nhìn ra điều này nhưng ông cũng khó tìm ra phương án giải quyết bởi Quang Hải, Văn Hậu hay Duy Mạnh, Đình Trọng đều là trụ cột ở CLB lẫn đội tuyển.

Vấn đề giới mộ điệu quan tâm nhất lúc này là những cầu thủ đủ điều kiện đá SEA Games 30 như Quang Hải, Đình Trọng, Văn Hậu có “phải” tham dự 2 giải đấu liên tục là SEA Games (U22 Việt Nam +3) và vòng loại World Cup 2022 (ĐTVN) hay không.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.