Vận tải

Bay giá rẻ đến vùng đất "hoa vàng trên cỏ xanh" cùng Jetstar Pacific

16/12/2015, 14:44

Jetstar Pacific mở đường bay mới Hà Nội - Tuy Hoà với tần suất khai thác 4 chuyến/tuần.

Nhung hanh khach dau tien cua Jetstar lam thu tuc
Những hành khách đầu tiên của Jetstar làm thủ tục bay chuyến Hà Nội - Tuy Hoà.

Sáng nay (16/12), chiếc máy bay hiện đại Airbus A320 của Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific (JPA) chở gần 180 hành khách cất cánh từ sân bay Nội Bài đã hạ cánh xuống sân bay Tuy Hòa (Phú Yên).

Đường bay mới Hà Nội – Tuy Hoà của JPA được Vietnam Airlines chuyển giao khai thác. Việc chuyển giao này nằm trong chiến lược phát triển thương hiệu kép VNA - JPA của TCT HKVN nhằm mục đích tái cơ cấu, hoàn thiện mạng bay; sắp xếp, phân bổ nguồn lực hợp lý; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm; đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của hành khách.  Trước đó, trong năm 2015, TCT HKVN cũng đã chuyển giao 2 đường bay giữa Tp. Hồ Chí Minh - Tuy Hòa và Tp. Hồ Chí Minh – Chu Lai cho JPA khai thác.

Được biết, các chuyến bay giữa Hà Nội – Tuy Hòa sẽ được Jetstar Pacific khai thác bằng máy bay Airbus A320 phục vụ nhiều chỗ hơn (180 chỗ) và đồng hạng phổ thông, thay cho máy bay ATR-72 (68 chỗ) với tuần suất 4 chuyến/tuần vào các ngày thứ Hai, Bốn, Sáu và Chủ Nhật. Dự kiến chuyến bay từ Hà Nội sẽ khởi hành lúc 07 giờ 30 phút (sớm hơn 15 phút so với giờ khởi hành cũ), chiều ngược lại xuất phát từ sân bay Tuy Hòa lúc 09 giờ 55 phút (sớm hơn 55 phút). Tổng thời gian bay khoảng 01 tiếng 50 phút, rút ngắn được 40 phút so với trước đây.

Để phục vụ hành khách đã đặt chỗ mua vé trong giai đoạn tháng 12/2015, VNA sẽ tiếp tục khai thác 3 chuyến bay vào thứ Năm của các tuần tháng 12 (ngày 17, 24 và 31). Đối với những hành khách đã được xác nhận chỗ và đã xuất vé của VNA có chặng bay giữa Hà Nội – Tuy Hòa từ ngày 16/12/2015, sẽ được chuyển sang chuyến bay do JPA khai thác, hoặc được đổi vé miễn phí sang đường bay giữa Hà Nội – Quy Nhơn/Nha Trang do VNA khai thác (hành khách chủ động phương tiện đường bộ đi đến sân bay Quy Nhơn, Nha Trang) hoặc được hoàn vé miễn phí.

Trước đó, ngày 15/12, Jetstar Pacific cũng vừa công bố mở tuyến đường hàng không mới Vinh – Cam Ranh với tần suất 3 chuyến/tuần vào thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy. Chuyến bay từ Vinh đi Cam Ranh có số hiệu BL321 cất cánh lúc 09 giờ 5 phút, chiều ngược lại từ Cam Ranh đi Vinh số hiệu BL322 cất cánh lúc 11 giờ 15 phút. Riêng đường bay giữa Tp.Hồ Chí Minh – Đà Lạt được thực hiện 1 chuyến/ngày, cất cánh tại Tp.Hồ Chí Minh lúc 15 giờ 05, chiều ngược lại cất cánh từ Đà Lạt lúc 16 giờ 30 phút.

Việc Jetstar Pacific liên tiếp công bố khai thác 3 đường bay mới nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các địa phương.  Ông Lê Hồng Hà, Tổng giám đốc Jetstar Pacific cho biết, trong thời gian tới Hãng sẽ sẽ tiếp tục phát triển thị trường bằng nỗ lực cung cấp giá vé rẻ hợp lý mỗi ngày, mang đến cho người dân cơ hội tiếp cận với phương tiện vận tải nhanh, an toàn. Đồng thời góp phần tăng trưởng du lịch của các địa phương và thu hút khách quốc tế đến khu vực miền Trung, Tây Nguyên thông qua mạng bay kết nối của Jetstar Group trên 75 điểm đến 17 quốc gia.”

Trong chương trình khai trương đường bay Hà Nội – Tuy Hòa, chiều ngày 16/12 Jetstar Pacific phối hợp cùng UBND Tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị xúc tiến Du lịch Phú Yên với sự tham gia của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, các chuyên gia kinh tế và gần 40 doanh nghiệp du lịch lữ hành đến từ Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp du lịch tại Phú Yên.

Phú Yên là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng phát triển du lịch. Cảnh đẹp của Phú Yên đặc biệt được nhiều người biết đến sau bộ phim “Tôi đã thấy hoa vàng trên cỏ xanh" được công chiếu.

Nhân dịp này, Jetstar Pacific đã dành 1.000 cuốn truyện “Tôi đã thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh để tặng cho những hành khách đầu tiên. Chương trình bán vé rẻ kích cầu du lịch cũng được Jetstar Pacific thực hiện trên toàn mạng từ 11 giờ ngày 15/12 đến hết ngày 17/12 với giá chỉ 69 nghìn đồng – 599 nghìn đồng/chặng. Trong đó đường bay mới giữa Vinh – Cam Ranh chỉ 490 nghìn đồng/chặng, Hà Nội – Tuy Hòa 390 nghìn đồng/chặng, Tp.Hồ Chí Minh – Đà Lạt 129 nghìn đồng/chặng. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.