Điều tra

Bé 14 tuổi viết giấy tố hung thủ hiếp dâm

29/10/2018, 18:10

Sau khi được cấp cứu và hồi tỉnh, T. viết tên kẻ cưỡng hiếp và sát hại mình ra tờ giấy

an-

Sau khi bị hiếp dâm và sát hại, bé T. bị thương tích nặng, hiện đã qua cơn nguy kịch nhờ cấp cứu kịp thời

Chiều 29/10, lãnh đạo Công an xã Mường Kim (huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) cho biết, liên quan đến vụ án nam sinh lớp 7 hiếp dâm và dùng dao cứa cổ bé gái 14 tuổi xảy ra ngày 27/10 trên địa bàn, rạng sáng 28/10, sau khi được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời, bé T. đã qua cơn nguy kịch và hồi tỉnh lại.

"Khi tỉnh táo, T. đã ghi tên hung thủ ra mảnh giấy, trùng khớp với tài liệu cơ quan điều tra thu thập được về thời gian Nhượng rời khỏi nhà. Ngay lập tức, công an đã tới nhà triệu tập Nhượng lên làm việc. Thời điểm đó, đối tượng rất bình thản, không lo lắng hay hoảng sợ. Quá trình làm việc tại cơ quan điều tra, Nhượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình", lãnh đạo công an xã Mường Kim thông tin thêm.

Trước đó, Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 14h ngày 27/10, đối tượng Hà Văn Nhượng (trú tại bản Nà Then, xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) trên đường đi bẫy chim về gặp bé Lò Thị T. đang đi lấy rau lợn 1 mình tại cánh đồng thuộc bản Nà Then.

Nhượng đã tiến lại khống chế rồi thực hiện hành vi giao cấu với T. Sau khi cưỡng hiếp T. xong, sợ mọi chuyện bị bại lộ Nhượng dùng con dao mang theo cứa 2 nhát vào cổ T. rồi bỏ về nhà. Đối tượng tỏ ra không có chuyện gì và vẫn phụ mẹ đi chở rơm rạ.

Đến chiều tối cùng ngày, thấy con gái đi lấy rau lợn không về, gia đình bé T. đã đi tìm kiếm, phát hiện T. nằm bất động trên vũng máu với vết thương vùng cổ và có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Ngay sau đó, gia đình đưa bé T. tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và trình báo cơ quan công an.

0h ngày 28/10, cơ quan công an xác định và bắt giữ được đối tượng gây ra vụ việc là Hà Văn Nhượng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.