Chất lượng sống

Bé 3 tuổi nguy kịch vì bị cán vợt cầu lông đâm xuyên não

16/02/2016, 14:51

Trong lúc xem người lớn đánh cầu lông, be 3 tuổi không may bị cán vợt gãy đâm trúng đầu.

Bé 3 tuổi bị cán vợt cầu lông đâm xuyên não
Bé Gia Linh vẫn đang được các bác sĩ tận tình cứu chữa.

Chị Đặng Thị Ngọc Ánh (26 tuổi), trú xóm 15B, xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, Nghệ An mẹ của bé Gia Linh – em bé không may bị cán vợt cầu lông đâm xuyên não cho biết: Vào ngày 24 Tết, bé Gia Linh đi chơi cùng với một người chị trong nhà. Khi hai chị em đang ngồi xem người nhà đánh cầu lông, không may cán vợt cầu lông bị gãy rồi đâm trúng vào đầu của bé Gia Linh.

Lúc đó, người thân của bé đã vội rút cán vợt cầu lông ra khỏi não nên đã khiến cho bé bị mất nhiều máu, đứt các mô não… rồi bất tỉnh.

Ngay sau đó, bố và mẹ của bé Gia Linh đã nhanh chóng đưa bé đi cấp cứu ở bệnh viện tỉnh và được bệnh viện tuyến tỉnh chuyển ra viện Việt Đức (Hà Nội) để điều trị.

Chị Ngọc cho biết thêm: Bác sĩ nói, Gia Linh bị cán cầu lông đâm vào não sâu 7cm, đến nay não bé bị phù to, bất tỉnh, một phần não đang được nuôi dưỡng để đảm bảo sự sống cho bé.

Được biết, mỗi ngày chi phí điều trị cho bé lên tới 25 triệu đồng tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), trong khi đó hoàn cảnh gia đình của bé Gia Linh rất khó khăn.

Hiện tại, sức khỏe của Gia Linh vẫn chưa có tiến triển tốt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.