Thế giới

Bê bối tham nhũng ở Thái Lan: Thêm 3 người đầu thú

03/12/2014, 11:03

Hôm qua (2/12), hai sĩ quan quân đội Thái Lan và một dân thường đã ra đầu thú cảnh sát vì liên quan tới cuộc điều tra tham nhũng quy mô lớn thời gian gần đây, theo Reuters.

Thái tử Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Vương phi Srirasmi
Thái tử Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Vương phi Srirasmi

Trước đó, nhiều sĩ quan cảnh sát cấp cao và dân thường bị bắt giữ trong cuộc điều tra tham nhũng với các cáo buộc từ hối lộ cho đến nói xấu chế độ quân chủ.

Trong số họ, có nhiều người thuộc họ Akrapongpreecha - danh hiệu hoàng gia Nhà Vua Thái Lan ban cho gia đình Vương Phi Srirasmi khi bà cưới Thái tử Vajiralongkorn năm 2001.

Chú của Vương phi Srirasmi, Pongpat Chaiyapan, cựu Giám đốc Cơ quan Điều tra T.Ư, bị bắt với cáo buộc tích trữ tài sản khổng lồ qua việc buôn lậu dầu, rửa tiền cùng nhiều tội ác khác. Bốn anh em ruột của Vương phi và hai người họ hàng khác cũng bị bắt.

Sự việc trên xảy ra vào thời điểm rất nhạy cảm, khi sức khỏe Nhà Vua Bhumibol Adulyadej (86 tuổi), quốc vương trị vì lâu nhất thế giới (từ năm 1946) không được tốt.

B.T

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.