Điều tra

Bé gái 1 tuổi tử vong, cơ thể có dấu hiệu bất thường nghi bị bạo hành

28/05/2022, 17:57

Do bực tức bé K. ho, ói sữa nên T. dùng tay đánh vào bụng làm bé gái ọc sữa rồi tím tái, được đưa đi cấp cứu nhưng bé đã tử vong.

Ngày 28/5, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ bé gái 1 tuổi tử vong, cơ thể có dấu hiệu bất thường nghi do bị bạo hành trên địa bàn phường Tân Tạo.

Nạn nhân được xác định là bé K. (1 tuổi, ngụ quận Bình Tân). Đối tượng tình nghi có liên quan đến vụ việc là T. (21 tuổi, ngụ quận Bình Tân).

img

Căn nhà nơi xảy ra vụ bạo hành làm bé gái 1 tuổi tử vong. Ảnh: A.X.

Theo điều tra ban đầu, sáng 27/5, chị V., mẹ ruột của bé K. gửi con cho T. trông giữ như thường ngày.

Khoảng 9h45' sáng 27/5, T. gọi điện cho chị V. nói rằng bé gái bị ho, ọc sữa có dấu hiệu tím tái. Sau đó, chị V. chạy về nhà đưa con gái đi vào bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong.

Qua kiểm tra, trên cơ thể bé gái có nhiều dấu hiệu bất thường nên bệnh viện đã báo công an. Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân đã có mặt khám nghiệm tử thi, ghi lời các nhân chứng để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Khám nghiệm tử thi cho thấy bé K. bị đa chấn thương vùng bụng, có dấu hiệu bạo hành.

Tại cơ quan công an, T. khai nhận, sáng 27/5, do bực tức bé K. ho, ói sữa nên T. dùng tay đánh vào bụng làm bé gái ọc sữa.

Thấy bé K. tím tái, bất tỉnh nên T. gọi điện cho chị V. đưa đi cấp cứu nhưng bé gái không qua khỏi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.