Pháp luật

Bé gái 4 tuổi bị bạo hành tử vong: Dạy dỗ quá tay

20/06/2018, 07:49

Bước đầu, nam thanh niên giữ bé gái thừa nhận có đánh, dạy dỗ nhưng quá tay.

anh-minh-hoa-bao-hanh

Ảnh minh họa.

Sáng 20/6, thông tin từ Công an TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của bé gái 4 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, anh N.H.D (30 tuổi, ngụ phường 2, TP Vĩnh Long) rước con gái mình là bé  N.T..H. (4 tuổi) từ Cà Mau lên TP Vĩnh Long, chỉ còn cách vài ngày nữa là sinh nhật của bé H.

Sau đó, anh D. đã gửi bé H. cho Nguyễn Phan Phi Long (29 tuổi, bạn của cha bé H.) chăm sóc. Đến ngày 16/6, gia đình bất ngờ nhận được tin bé H. nhập viện cấp cứu.

Theo lời người nhà cháu bé cho biết, sau khi họ tin, họ ngay lập tức đến bệnh viện thì bé H. đã tử vong. 

Sự việc được trình báo đến Cơ quan Công an. Qua khám nghiệm tử thi cho thấy trên người nạn nhân có nhiều vết thương nghi bạo hành.

Theo Cơ quan điều tra, cha mẹ nạn nhân đang trong thời gian ly thân, người vợ đã đưa cháu bé về quê ngoại ở tại Cà Mau. Nhân dịp hè, người cha đã về Cà Mau dẫn con gái lên Vĩnh Long chơi và gởi cho bạn chăm sóc thì xảy ra sự việc.

“Bước đầu, nam thanh niên giữ bé gái thừa nhận có đánh, dạy dỗ nhưng quá tay”, thông tin từ Công an TP Vĩnh Long cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.