Xã hội

Bé gái 4 tuổi bị bỏng nước sôi trong đêm giao thừa

16/02/2018, 11:09

Sau khi bị bỏng nặng, bé gái 4 tuổi được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

images1026212_t_i_xu_ng

Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh cấp cứu cho bệnh nhi bị bỏng

Ngày 16/2, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh tiếp nhận bé Lương Bảo N. (4 tuổi, dân tộc Tày, trú tại xã Tình Húc, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh) trong tình trạng bị bỏng nước sôi, toàn bộ da trước ngực, bụng, hai tay và đùi trái bị bỏng rộp.

Trước đó, bé N. bị ngã vào nước sôi, xuất hiện tổn thương nhiều vùng trên cơ thể... Bé được sơ cứu tại Trung tâm Y tế huyện Bình Liêu, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh cấp cứu.

Tại đây, bác sĩ xác định trẻ bị bỏng nặng độ I,II,III, diện bỏng rộng 46% vùng ngực, tiên lượng bệnh nhân nặng. Bé được chuyển lên phòng mổ cấp cứu.

Kíp phẫu thuật diễn ra trong khoảng 1 giờ đồng hồ; các bác sĩ tiến hành cắt lọc, loại bỏ dị vật vảy da, vảy tiết trên cơ thể, vệ sinh diện bỏng, tiến hành làm sạch vùng bỏng, cắt lọc tổ chức da chết, vệ sinh bằng Betadin, băng toàn bộ diện bỏng cho bé.

Hiện tại, sức khỏe bệnh nhi ổn định, đang được theo dõi và chăm sóc đặc biệt tại Khoa Gây mê hồi tỉnh của Bệnh viện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.